Bé trai dị ứng, tổn thương toàn thân vì phấn trang điểm

(Dân trí) - Tham gia đội văn nghệ của trường biểu diễn dịp 1-5, bé trai H.Q.V (6 tuổi ở Nam Định) được các cô dùng phấn trang điểm. Sau buổi biểu diễn trở về nhà, V. có biểu hiện mẩn đỏ, nổi bọng nước, ngứa ngáy khắp người…

Chiều 10/5, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh nhi này được cơ sở tuyến dưới chuyển lên Bạch Mai trong tình trạng dị ứng rất nặng với tổn thương lan rộng khắp toàn thân, kèm bọng nước, lở loét niêm mạc môi miệng khiến bệnh nhân bị nhiễm trùng, đau họng không ăn uống được.
 
Bé trai dị ứng, tổn thương toàn thân vì phấn trang điểm - 1
Sau gần 1 tuần điều trị, nhưng những thương tổn trên da bé V còn rất nặng nề (Ảnh: H.Hải)

Các bác sĩ chẩn đoán cháu V bị hội chứng hoại tử da nhiễm độc do dị ứng (hay còn gọi là hội chứng Stevens Johnson) sau khi dùng phấn trang điểm. Tình trạng dị ứng của V. rất nặng nề, nên phải sau gần một tuần truyền dịch bù nước điện giải tích cực mới cải thiện triệu chứng. Hiện V đã tỉnh táo, niêm mạc môi miệng bớt trượt, các nốt phỏng, tổn thương trên da đã xẹp nhưng chưa khô hẳn và chưa lên da non. Vì thế, bác sĩ đánh giá V. phải nằm viện ít nhất 3 tuần nữa mới có thể ổn định, hết các thương tổn.

Người nhà bé V cho biết tất cả các bé tham gia đội văn nghệ trường dịp 1/5 đều được đánh phấn biểu diễn nhưng chỉ mình bé V. có biểu hiện dị ứng, còn các cháu khác vẫn hoàn toàn bình thường.

BS Dũng cũng cảnh báo, một số trường hợp bị hội chứng Stevens Johnson rất trầm trọng, nếu không được điều trị kịp thời, từ những thương tổn trên da, niêm mạc miệng... có thể dẫn đến biến chứng nhiễm trùng huyết, viêm phổi, mất nước, rối loạn điện giải và gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, không nên tùy tiện đánh phấn hay các mỹ phẩm, đồ trang điểm cho trẻ nhỏ.

Hồng Hải