Tây Ninh:

Bé trai 2 tuổi chấn thương sọ não do trái dừa rơi trúng

(Dân trí) - Dùng sào hái dừa, chị không nhìn thấy con trai đang đứng gần. Một trái dừa rơi thẳng trúng thái dương khiến bé bất tỉnh tại chỗ do chấn thương sọ não.

Tai nạn hi hữu trên xảy ra tại gia đình chị L.T.N (ngụ tỉnh Tây Ninh). Sáng ngày 22/10 chị N. dùng sào hái dừa trong vườn nhà. Trong lúc tập trung vào những trái dừa trên cao, chị không nhìn thấy đứa con trai 2 tuổi đã đi theo. 
 
Từ độ cao khoảng 5m, một trái dừa rơi xuống trúng thái dương bên trái khiến bé A. bất tỉnh tại chỗ. Sau vài giây chết lặng chị N. hô hoán nhờ bà con xóm giềng đến giúp đỡ. Bé A. nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Sau khi tiến hành sơ cứu, bác sĩ quyết định chuyển bé lên bệnh viện Nhi Đồng 2.
 
Tại đây, bác sĩ ghi nhận bé A. trong tình trạng lơ mơ, da vùng thái dương bầm tím, sưng to. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định, bé có máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương gây chèn ép não.
 
Sau khi hội chẩn, bác sĩ tiến hành mổ khẩn cấp cho bé. Sau khi lấy ra khoảng 60g máu tụ bé bắt đầu có tri giác trở lại. Hiện bé vẫn được điều trị và theo dõi sát diễn tiến sức khỏe để tránh những di chứng về sau.
 
Theo nhận định của bác sĩ điều trị thì bé A. may mắn vì chỉ bị trái dừa sượt qua thái dương bên trái. Nếu trái dừa chỉ rơi lệch đi vài cm về phía đỉnh đầu thì có thể bé đã tử vong.
 
Qua tai nạn này, bác sĩ khuyến cáo: Ở trẻ nhỏ, phản xạ tránh né đồ vật chưa hoàn thiện nên rất dễ gặp phải những tai nạn bất ngờ. Vì vậy các bậc phụ huynh phải luôn để mắt đến con em mình, tuyệt đối không cho trẻ chơi đùa ở những khu vực nguy hiểm.
 
Vân Sơn