Bé trai 16 tháng tuổi ngộ độc heroin

(Dân trí) - Tai nạn hi hữu xảy ra với bé T (16 tháng tuổi, Hòa Bình) khi bé vô tình uống phải cốc nước có pha heroin mà người lớn pha uống chữa bệnh đau bụng. 20 tiếng sau, bé cứ lịm dần, có cơn ngừng thở và được đưa đi cấp cứu tại BV.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết, khoa vừa điều trị giải ngộ độc heroin cho bé trai này.

Theo lời bố mẹ cháu, chiều 30/11, vẫn như thường lệ, bố mẹ đi làm gửi bé T cho người quen trông giúp. Đúng chiều hôm đó, thấy đau bụng nên bà đã pha một chút heroin ra cốc nước để uống. Vừa pha xong, để trên bàn chưa kịp uống, bà chạy vào bếp chạy ra thì đã thấy bé T uống hết cốc nước để trên bàn.

Bà vội gọi điện cho bố mẹ bé T nói về sự việc. Về đến nhà, thấy con vẫn chơi bình thường, bố mẹ cháu bé cũng không đưa con đi viện mà chỉ theo dõi tại nhà. Nhưng đến tối, cứ thấy con tím tái, lịm đi gia đình mới vội đưa bé đến BV thị trấn Mai Châu, được chẩn đoán ngộ độc heroin và được chuyển thẳng ra khoa Nhi (BV Bạch Mai).

Sáng 1/12, bé nhập viện trong tình trạng trạng thở rất chậm (chỉ chừng 20 nhịp/phút) và có cơn ngừng thở, hôn mê, đồng tử co nhỏ (1,5mm), sốt cao, co giật. Ngay lập tức, bệnh nhi được thở máy và tiêm thuốc giải độc đặc hiệu của heroin.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, bé bị ngộ độc heroin gây ra tình trạng tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu và ngộ độc hệ thống cân bằng kiềm toan.

“Vào viện, được tiêm thuốc giải độc, truyền dịch nhưng bệnh nhi vẫn đái ra máu, men gan tăng lên 241 (bình thường chỉ dưới 37). Những ngày sau, men gan tiếp tục tăng lên”, TS Dũng nói.

Sau khi được điều trị hai tuần liên tục, bé đã bình phục, được xuất viện với thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

TS Dũng cảnh báo, ngộ độc heroin hay các chất gây nghiện đều rất ngộ độc. Với người nghiện, uống heroin quá liều cũng có thể gây ngộ độc, thậm chí tử vong, Em bé này khi nhập viện cũng rất nguy hiểm vì đã có sốt cao co giật, đe dọa ngừng thở. Vì thế, với trẻ em, người lớn cần phải rất thận trọng, tránh những trường hợp ngộ độc tương tự. Ngoài ra cũng cần để thuốc khỏi tầm tay của trẻ, tránh nguy cơ ngộ độc do trẻ không biết được nguy cơ, tự lấy uống rất nguy hiểm.

Hồng Hải