Hồng Kông:

Bé gái 18 tháng tuổi nhiễm cúm H7N9

(Dân trí) - Ngày hôm qua Hồng Kông đã xác nhận thêm một trường hợp nhiễm cúm gia cầm H7N9. Bệnh nhân là một bé gái 18 tháng tuổi. Đây là ca bệnh thứ 6 được phát hiện tại thành phố này.

Bé gái 18 tháng tuổi nhiễm cúm H7N9

Bé gái đã phải nhập viện hôm 28/2 do sốt và được điều trị ở phòng cách ly. Bé đã được xuất viện hôm thứ 2 vừa qua trong tình trạng ổn định, nhưng xét nghiệm sau đó cho thấy kết quả dương tính với vi rút. Những người khác có tiếp xúc với bé sẽ được giám sát chặt chẽ.

Trước đó trong tháng 2 em bé này đã sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trong 3 tuần, tại đây mẹ bé có đưa em tới một khu chợ ẩm ướt - mặc dù họ không mua gia cầm.

Nỗi lo sợ về cúm gia cầm ngày càng lớn dần sau cái chết của 3 nam giới do cúm H7N9 ở Hồng Kông kể từ tháng 12 năm ngoái, tất cả những người này trước đó đều mới trở về từ Trung Quốc.

Tháng Giêng đã trở thành tháng dịch bệnh tồi tệ nhất ở Trung Quốc với tổng số 127 trường hợp nhiễm bệnh và 31 người chết do cúm H7N9.

Cũng trong tháng Giêng chính quyền Hồng Kông đã tiêu hủy 20.000 con gà sau khi phát thấy thấy vi rút trên gia cầm nhập khẩu từ tình Quảng Đông.

Trong tháng trước chính quyền Hồng K ông cho biết sẽ gia hạn lệnh cấm nhập gia cầm sống từ Trung Quốc thêm 4 tháng nữa để đối phó với dịch bệnh.

Hồng Kông đặc biệt cảnh giác với sự lây lan của vi rút sau vụ dịch SARS tấn công thành phố này năm 2003, làm chết 299 người và khiến khoảng 1800 người mắc bệnh

Thùy Linh

Theo Asiaone