Bé đã từng bị sởi, có cần tiêm vắc xin phòng sởi?

(Dân trí) - Con trai tôi sinh năm 2006. Khi được tám tháng tuổi thì cháu bị lên sởi nên sau đó tôi không cho cháu đi tiêm vắc xin phòng sởi nữa. Vậy trong đợt tiêm vắc xin sởi bổ sung lần này, tôi có cần phải cho con đi tiêm nữa không?

Bạn đọc khác cũng hỏi: Con nhà tôi đã tiêm hai mũi sởi và được hẹn tiêm mũi ba vào tháng 5/2013. Trong đợt tiêm bổ sung lần này, bác sĩ không chỉ định bé nhà tôi tiêm vì cháu đang ho có đờm. Xin hỏi sau đợt ho ốm này, cháu có phải tiêm bổ sung nữa không và nếu có thì tiêm ở đâu? (Thu Thủy, Hà Đông, Hà Nội)

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội trả lời:

Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi lần này, không loại trừ cả những trẻ đã từng mắc sởi. Có nghĩa, những bé dù đã lên sởi một lần, nhưng trong độ tuổi tiêm vẫn tiến hành tiên như bình thường. Việc tiêm này sẽ củng cố miễn dịch của cơ thể với căn bệnh này.
 
Bé đã từng bị sởi, có cần tiêm vắc xin phòng sởi? - 1
Tiêm vắc xin phòng sởi sẽ giúp cơ thể trẻ sinh miễn dịch chống lại
căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này

Hơn nữa, rất nhiều người nhầm lẫn giữa phát ban ở trẻ em và lên sởi. Thực tế, rất nhiều trẻ bị phát ban, nhưng không hẳn là lên sởi mà phát ban vì nhiều nguyên nhân khác. Trong trường hợp nếu phát ban và không phải lên sởi, thì việc tiêm vắc-xin sởi sẽ giúp cơ thể trẻ tạo miễn dịch chống lại căn bệnh nguy hiểm này. Còn nếu bị sởi thực sự thì việc tiêm nhắc lại cũng không sao mà càng giúp tăng miễn dịch của cơ thể với bệnh. Đây là lý do mà chiến dịch tiêm lần này không loại trừ những trường hợp đã từng mắc sởi. Vì thế, chị nên cho con đi tiêm vắc xin phòng sởi - căn bệnh rất phổ biến nhưng cũng rất nguy hiểm với trẻ nhỏ. Tiêm vắc xin sởi sẽ tạo được miễn dịch tốt cho trẻ. Trên thực tế, khi tiêm 1 mũi vắc xin sởi sẽ đạt được tỷ lệ miễn dịch cộng đồng khoảng 80-85%, tiêm 2 mũi đạt 95%. Tiêm 3 mũi đạt khoảng 98-99%.

Còn với trường hợp của chị Thủy, nếu con chị không được tiêm vắc xin sởi bổ sung tại trường nơi cháu đang theo học thì cháu sẽ được tiêm đợt vét từ ngày 1 - 5/11 tại trạm y tế phường. Khi cháu đã không được chủ động tiêm tại trường học, các thầy cô giáo sẽ có trách nhiệm lên danh sách các cháu học sinh này để chuyển về trạm y tế phường tập hợp, hoặc gia đình cũng có thể chủ động liên hệ với trạm y tế phường về trường hợp của con mình. Trong 5 ngày này, mỗi phường tùy theo điều kiện mà tổ chức tiêm vét vào một ngày cho phù hợp.

Lịch tiêm tại trạm y tế ngày 29 và 30/10/2010 (tiêm cho các trẻ không đi học); Tiêm vét cho các cháu bị ốm không được tiêm đúng đợt từ ngày 01/11/2010 đến hết ngày 05/11/2010 (mỗi phường tự tổ chức một ngày tiêm riêng).

Hồng Hải (ghi)