Bé bị đâm xuyên não bình phục tốt sau ca mổ lần 2

(Dân trí) - Sau ca phẫu thuật làm sạch ổ nhiềm trùng nằm sâu trong cấu trúc não, sức khỏe bé Phát đang bình phục tốt. Cháu đã bớt sốt và có thể tự bú lại được. Tuy nhiên, bác sĩ đang lo ngại về nguy cơ nhiễm trùng có thể tái phát trở lại.

 

Nhát dao oan nghiệt của người phụ nữ tâm thần khiến cháu bé vô tội nhiều lần thập tử nhất sinh
Nhát dao oan nghiệt của người phụ nữ tâm thần khiến cháu bé vô tội nhiều lần thập tử nhất sinh

Như Dân trí đã thông tin, đêm 8/8 khi đang điều trị viêm phổi tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, bé Dương Minh Phát đã bị người phụ nữ tâm thần đột nhập phòng bệnh dùng dao bầu đâm vỡ hộp sọ, xuyên não. Sau khi bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện thành công cuộc mổ cấp cứu, bé đã được xuất viện về với gia đình. Tuy nhiên, ngày 27/11, cháu phải nhập viện trở lại trong tình trạng sốt cao, co giật do viêm màng não mủ nặng.

Qua kiểm tra hình ảnh, bác sĩ xác định có khối nhiễm trùng hình thành và nằm sâu trong cấu trúc não của bệnh nhi, nơi lưỡi dao xuyên qua. Ngày 14/12, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ từ bệnh viện Nhân Dân 115, ê kíp phẫu thuật tại Nhi Đồng 1 đã thực hiện cuộc mổ thứ hai, giải quyết ổ nhiễm trùng trong não cho bệnh nhi.

Ngày 16/12, BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện, cho hay: “Gần ba ngày sau cuộc mổ lần thứ hai, bệnh nhi được rút ống nội khí quản, cai máy thở, cháu đã hết sốt, tự thở khí trời, bú được sữa, vận động, tri giác tốt. Hiện, bệnh nhi đang được dùng kháng sinh, chăm sóc, điều trị đặc biệt tại phòng Hồi sức, khoa Ngoại.

Bệnh nhi đang được chăm sóc, điều trị tích cực tại Nhi Đồng 1
Bệnh nhi đang được chăm sóc, điều trị tích cực tại Nhi Đồng 1

Các bác sĩ đã tiến hành chọc dò dịch não tủy để xét nghiệm lại nhiễm trùng, tiếp tục siêu âm theo dõi qua CT-Scan não. Phân tích chuyên môn của BS Trung Hiếu chỉ ra, sau ca mổ lần thứ nhất, dù rút được con dao đâm xuyên qua đầu của bé nhưng phía bệnh viện đã dự liệu về nguy cơ sang chấn cơ quan trong não, dò dịch não tủy, nhiễm trùng vì con dao rỉ sét, rất bẩn. Sự hình thành khối áp xe có thể là do vi trùng tấn công. Cùng với việc làm sạch ổ nhiễm trùng, ê kíp phẫu thuật đã phủ thêm một lớp màng cứng nhân tạo ở sàn sọ cho bé.

Sau cuộc mổ, dù sức khỏe bệnh nhi đang diễn tiến khả quan nhưng bác sĩ vẫn lo ngại nguy cơ có thể lại xảy ra dò dịch não tuỷ, hình thành một khối nhiễm trùng mới. Đại diện bệnh viện cho biết đã chuẩn bị các phương án điều trị tiếp theo cho bé. Hiện vẫn chưa thể đánh giá được những ảnh hưởng lên thần kinh cũng như sự phát triển của bé sau này.

Vân Sơn