Bắc Giang:

Bé 2 tuổi chấn thương sọ não do tường đổ vào người

(Dân Trí) - Chạy sang khu nhà cấp 4 đang phá dở của hàng xóm chơi, bé L.Q.D 2 tuổi (Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang) bất ngờ bị bức tường cũ của ngôi nhà đổ xuống đè lên người. Bé đã bất tỉnh ngay tại chỗ với nhiều chấn thường nặng khắp cơ thể.

Ngày 9/12, các bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu bệnh viện Việt Đức tiếp nhận bệnh nhi L.Q.D trong tình trạng hôn mê, máu chảy nhiều nơi do đa chấn thương phần mềm.

Sau chiếu chụp, các bác sĩ xác định bé D. bị chấn thương sọ não, máu tụ ở bán cầu não phải và dập nhiều chỗ trên cơ thể. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật xử lý khối máu tụ cho bé, đồng thời xử lý các chấn thương phần mềm khác.

Một bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu bệnh viện Việt Đức cho biết, gần đây khoa liên tục cấp cứu cho các bệnh nhi bị tường đổ vào người, các trường hợp cho tay vào máy cưa, ngã cầu thang,… gây nhiều chấn thương nghiêm trọng ảnh hưởng suốt cuộc đời. Ở những nơi có nhiều nguy cơ gây tai nạn, các bậc cha mẹ nên chú ý đến trẻ và dạy cho bé nhận biết để trách xa, quan trọng hơn là phải có người trông trẻ vì không phải bé nào cũng nhận biết được do tuổi còn nhỏ.

T.H