Bé 19 tháng tuổi suýt chết vì kiêng ăn, cữ tắm

Ngày 27/2, BS chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Kim Thoa, trưởng khoa nội tổng quát, bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM cho biết vừa điều trị thành công cho bệnh nhi N.H.Đ., 19 tháng tuổi ngụ ở Bạc Liêu, bị nhiễm trùng máu vi trùng tụ cầu do biến chứng nhiễm trùng da.

Theo lời của người nhà, cách đây chừng một tháng, khi thấy bé Đ. nổi nốt đỏ ở da, chảy nước vàng ở bụng, cổ, lưng, mông… sau đó đóng thành vảy khô, người nhà đã trị nhiều cách theo mách bảo của người quen, hết tắm nước lá cây rồi đưa bé đi khoán mực tàu.

 

Nghĩ do bé ăn những thức ăn ngọt, thức ăn phong nên người nhà bắt bé kiêng nhiều thứ. Không cho uống sữa, ăn thịt cá; chỉ ăn cháo trắng trong suốt tháng.

 

Thay vì vệ sinh da sạch sẽ, người nhà lại bắt bé phải cữ tắm, suốt ngày ủ kín để tránh gió, tránh nước.

 

Đến khi bệnh trở nặng mới đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu rồi chuyển lên Nhi Đồng 1, trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, sốt cao, ăn uống kém, da toàn thân nổi rất nhiều nốt mủ, loét.

 

Sau khi tiêm thuốc kháng sinh, vệ sinh da, điều chỉnh dinh dưỡng… các bác sĩ đã khống chế được tình trạng nhiễm trùng và tổn thương ở da đang bắt đầu lành.

 

Theo Tín Di

SGTT

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ