Bến Tre:

Bắt quả tang cơ sở giết mổ lợn chết

(Dân trí) - Sáng ngày 25/7, tại ấp Tân Long 3 (Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre), Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Bến Tre) phối hợp với Chi cục thú y Bến Tre bắt quả tang cơ sở giết mổ lợn (heo) đã chết chuẩn bị quay thành miếng đem đi tiêu thụ.

Theo đó, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở mua bán, giết mổ lợn của ông Lê Nguyễn Phúc (SN 1974, ngụ tại địa phương) đang mổ lợn đã chết để mang đi tiêu thụ.

Cụ thể, cơ sở này đang mổ 2 con lợn chết có trọng lượng 40 và 60kg cùng 5 con lợn còn sống có dấu hiệu bị bệnh đang chờ giết thịt.

Kiểm tra tại khu vực giết mổ, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm trên 100 kg thịt và nội tạng heo mà chủ cơ sở lưu giữ trong thùng đá, đã đổi màu và bốc mùi hôi thối.


Số lợn đã chết vừa được xẻ thịt bị cơ quan chức năng bắt quả tang

Số lợn đã chết vừa được xẻ thịt bị cơ quan chức năng bắt quả tang

Bước đầu, Phúc khai nhận đã mua số lợn trên ở các xã lân cận với giá 100.000 đồng/con sau đó đem về giết thịt, chế biến và quay thành miếng rồi đem đi tiêu thụ tại các chợ, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, cơ sở này cũng đã bị lực lượng chức năng xử phạt nhiều lần về hành vi trên.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm và tổ chức tiêu hủy số lượng lợn thành phẩm trên theo quy định của pháp luật.

Minh Giang