Bắt đầu phun thuốc kích thích trên rau thí nghiệm

(Dân trí) - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã bắt đầu tiến hành đợt phun thuốc kích thích đầu tiên trên rau thí nghiệm ở cả 3 miền.

TS Bùi Sĩ Doanh, Cục phó Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Đợt gieo hạt được tiến hành từ 8-9/3, đồng loạt tại 3 điểm được chọn tiến hành thí nghiệm là Gia Lâm (Hà Nội), Hóc Môn (TPHCM) và thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Chi tiết việc thử nghiệm tại Quảng Ngãi


Diện tích thử nghiệm trên 1.000 mét vuông rau cải, gồm 3 loại thuốc kích thích, trong đó có một loại thuốc có trong danh mục được phép sử dụng của Bộ nông nghiệp và PTNT là thuốc An Khang do Công ty TNHH Trường Thịnh (Lạng Sơn) sản xuất, 2 loại thuốc ngoài danh mục có xuất xứ từ Trung Quốc là GA3 và 920. 

 

Mỗi loại thuốc được phun một lần trên cây rau cải sau 12 ngày gieo, trên một ô 50 mét vuông.

 

Theo Tiến sĩ Bùi Sĩ Doanh, Phó cục trưởng Cục bảo vệ thực vật (Bộ nông nghiệp và PTNT), thông qua thí nghiệm này các chuyên gia sẽ đánh giá các yếu tố hiệu lực sinh học, khả năng kích thích tăng trưởng, chất lượng nông sản và các hàm lượng khoáng chất khác trên cây rau để có những thông tin chính xác cho người sản xuất và tiêu dùng về tình trạng sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng trên rau xanh được dư luận quan tâm hiện nay. (Minh Trí)

Ngày 21/3, đợt phun thuốc đầu tiên đã được tiến hành trên rau cải xanh, tại tại xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Chiều nay (24/3), tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu đợt phun thuốc trên rau cải.

 
Ở Hà Nội đợt phun thuốc sẽ được tiến hành vào chiều 27/3 tới.

Được biết, rau thí nghiệm được gieo trồng trên 2 ô đất, mỗi ô có diện tích trên 50 m2.

Ở ô thứ nhất, sau khi rau phát triển đến giai đoạn cần thiết sẽ được chia làm 3 nhóm. Mỗi nhóm phun 1 loại thuốc kích thích tăng trưởng khác nhau (2 loại ngoài danh mục và một loại được phép sử dụng).

Ở ô đất thứ hai, rau để tự phát triển, không phun bất cứ loại thuốc gì, nhằm đối chứng với các nhóm rau được phun thuốc ở ô thứ nhất.

Sau thời gian khoảng 10-15 ngày đợt phun thuốc thứ hai sẽ được tiến hành.

Hai nhóm rau trên cả 3 miền sẽ được theo dõi cho đến khi kết thúc vụ (đến thời kỳ thu hoạch rau) nhằm đánh giá sự khác biệt giữa rau phun thuốc kích thích và không sử dụng thuốc.

P. Thanh