Bất công trong hệ thống y tế ngày càng nghiêm trọng

(Dân trí) - Trong Báo cáo Y tế Thế giới 2008, công bố ngày 14/10­, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhấn mạnh đến sự thiếu công bằng trong vấn đề chăm sóc sức khỏe người dân.

Đây là nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch về tuổi thọ giữa các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất, hiện đã vượt quá 40 tuổi.

Sự chênh lệch trong các khoản chi cho cho vấn đề khám chữa bệnh của người dân ở mỗi quốc gia cũng khác nhau rất lớn, từ 20 - 6.000 USD/người.

Bản báo cáo này cũng cho biết, trong 136 triệu phụ nữ đã và sẽ sinh nở trong năm 2008 thì có tới gần 58 triệu người không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào về mặt y tế trong suốt quá trình sinh và sau sinh.

Cũng theo WTO, những các căn bệnh mãn tính như bệnh tim, đột quỵ, ung thư, đái tháo đường và hen suyễn… đang có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. Nguyên nhân là do lối sống không lành mạnh, vấn đề đô thị hóa không có kế hoạch, sự già hóa dân số cũng như tác động từ môi trường, đặc biệt là vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu chưa được quan tâm đúng mức.

Trong khi đó, nếu sử dụng hợp lý hơn những phương thức phòng ngừa thì có thể giảm tới 70% gánh nặng bệnh tật toàn cầu.

P. Thanh