Bảo vệ mắt bé

(Dân trí) - Đa phần chúng ta đều nghĩ rằng cách tốt nhất để giữ an toàn cho mắt là hạn chế bé chơi thể thao nhưng thực tế, còn có biết bao hiểm họa dình dập “cửa sổ tâm hồn” của bé mỗi ngày.

Trẻ thường bị chấn thương mắt khi chơi thể thao nhưng mắt bé đôi khi cũng bị tổn thương khi chơi trò bắn súng hay những đồ chơi có thể phóng ra vật chất và đặc biệt là do chính những tia tử ngoại từ ánh nắng mặt trời gây ra.

 

An toàn khi chơi thể thao

 

Đối với các bậc cha mẹ, để đảm bảo an toàn cho mắt bé, yêu cầu hàng đầu đối với trẻ trước khi chơi thể thao là phải đeo kính bảo vệ thay vì kính mắt thông thường. Kính bảo vệ là loại kính ôm khít lấy mắt, được làm bằng nhựa dẻo có độ bền cao

 

Những môn thể thao thường gây chấn thương cho mắt nhiều nhất là bóng chày, bóng rổ và bóng đá. Tuy nhiên, rất nhiều môn thể thao khác cũng có thể gây tổn thương cho mắt như các môn thể thao dưới nước, chơi golf...

 

Ngăn ngừa tổn thương cho mắt

 

Đeo kính bảo vệ mắt đặc biệt quan trọng nếu con bạn đã có tật nào đó về mắt.

 

Khi ra nắng, đeo kính râm chưa đủ để bảo vệ con bạn khỏi tia tử ngoại mà bé còn cần phải đội mũ rộng vành, mặc trang phục chống nắng nếu bé trên 6 tháng tuổi.

 

Không cho trẻ ra ngoài trời trong thời gian từ 10 - 16h hằng ngày.

 

Ngoài ra, các hóa chất độc hại, các loại nước tẩy rửa và các loại hóa chất khác cần để ngoài tầm nhìn của trẻ bởi chúng có thể gây bỏng mắt khi trẻ tiếp xúc.

 

Khi cho trẻ đi bơi, nên cho trẻ đeo kính bơi để nước không gây kích ứng mắt.

 

Phương Uyên

Theo About