Báo động trẻ uống thuốc bảo vệ thực vật

(Dân trí) - Trong số 9 trường hợp cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1 do uống thuốc bảo vệ thực vật, có đến 6 trường hợp là tự tử. Đa số các em ở độ tuổi học sinh cấp II.

Năm 2007, cũng có 22 trường hợp ngộ độc thuốc BVTV

 

Thuốc BVTV là các loại thuốc thường thấy ở nhà nông và đa phần được để ở những nơi không an toàn, trẻ em dễ lấy. Ngoài ra còn có một số trường hợp các em đã chủ động mua về giấu người thân uống. May mắn nhờ phát hiện sớm tất cả đã được cứu sống.

 

Đáng chú ý là các trường hợp tự tử là do bị cha mẹ la rầy về việc học, hay bị quá tải, thua sút bạn về học tập, hoặc do bị người yêu chia tay, thậm chí có trường hợp do thiếu hiểu biết về giới tính (sợ có thai sau khi người yêu hôn) đã hành xử thiếu sáng suốt.

 

Đặc biệt, có trường hợp người cha trong cơn say xỉn, đã bắt con mình chọn giải pháp bỏ nhà ra đi hoặc uống thuốc trừ sâu. Có người còn bắt con chứng tỏ sự ngay thẳng: “Nếu mày không ăn cắp thì hãy chứng minh bằng cách uống chai thuốc (trừ sâu) này đi”.

 

Qua tìm hiểu, trò chuyện với các em này, các BS BV NĐ1 cho biết: “Chính vì sự thiếu quan tâm đến con cái của các bậc phụ huynh nên cha mẹ khó có thể hiểu được tâm tư tình cảm của con mình, nhất là các em đang trong độ tuổi dậy thì (có nhiều biến đổi về tâm sinh lý). Trẻ cần được sự quan tâm, thông cảm của các bậc phụ huynh, từ đó phụ huynh có thể giải thích uốn nắn kịp thời những suy nghĩ lệch lạc, hành động nông nổi của trẻ nhỏ”

 

Ngọc Thanh