Bao cao su “quá khổ”

(Dân trí) - Một cuộc khảo sát trên 1.000 nam giới Ấn Độ cho thấy bao cao su theo chuẩn quốc tế luôn “quá khổ” với “cậu nhỏ” của cánh mày râu nước này.

Nghiên cứu kéo dài 2 năm với 1.200 tình nguyện viên trên khắp đất nước Ấn Độ tham gia, được thực hiện bởi TT Nghiên cứu Y tế Ấn Độ chỉ ra rằng 60% nam giới khi tự đo “cậu nhỏ” chính xác tới từng milimét đều thấy ngắn hơn so với chiều dài của bao cao su cỡ chuẩn từ 3-5cm. Và tất cả đều thổ lộ mong muốn có nhiều bao cao su cỡ nhỏ hơn ở Ấn Độ. 

 

Bác sĩ Chander Puri, chuyên gia về sức khỏe sinh sản của TT Nghiên cứu Y tế Ấn Độ cho biết: “Nhu cầu sản xuất bao cao su cho riêng đàn ông Ấn Độ rõ ràng là rất cần thiết bởi nhiều loại bao cao su đang lưu hành trên thị trường hiện nay đều quá lớn so với kích thước "của quý" của cánh mày râu”.

 

Tức là trên thị trường Ấn Độ hiện đã có bao cao su cỡ nhỏ, phù hợp với kích cỡ của nam giới Ấn Độ. Vậy là do người sử dụng không biết hay vì lý do nào khác? “Thực ra là do đàn ông Ấn không biết cách chọn mua cỡ bao cao su từ các máy bán bao cao su tự động hoặc họ ngượng ngùng, không dám hỏi mua tại các nhà thuốc”, bác sĩ Puri khẳng định.

 

Một thực trạng đáng báo động tại Ấn Độ hiện nay là trung bình cứ 5 lần sử dụng bao cao su thì có 1 lần bị trục trặc như bị tuột ra hay rách hoặc không tạo được cảm giác khi đang làm “chuyện ấy”. Và đất nước này cũng đang có người nhiễm HIV cao hơn bất kỳ quốc gia nào.

 

Thu Phương

Theo BBC