Bao cao su chống viêm loét sinh dục

Việc thường xuyên sử dụng "áo mưa" khi ân ái có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm virus gây viêm loét sinh dục ở cả hai giới.

Tiến sĩ Anna Wald thuộc Đại học Washington (Mỹ) vừa nghiên cứu về tác dụng của bao cao su trong việc chống lây nhiễm virus gây loét lạnh type 2 (HSV-2, còn gọi là virus herpes) ở vùng sinh dục, trên 1.800 người có nguy cơ cao. Kết quả cho thấy, những người thường xuyên dùng bao khi quan hệ có nguy cơ nhiễm thấp hơn người không bảo vệ là 1/4.

 

HSV-2 là tác nhân gây ra phần lớn các ca bệnh viêm loét sinh dục - căn bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục phổ biến, tái phát và gây sưng bên trong cũng như xung quanh âm đạo. Một số triệu chứng khác của bệnh là đau đớn, bỏng rát ở vùng da bệnh, sốt và khó tiểu. Tuy nhiên, nhiều người có triệu chứng nhẹ hoặc không có, và không hề biết mình mắc bệnh.

 

Hiện nay chưa có cách nào chữa triệt để viêm loét sinh dục và HSV-2 sẽ chung sống với bệnh nhân cả đời, ngoài một số thuốc có khả năng khống chế virus và ngăn tái phát bệnh. Điều nguy hiểm là người bệnh vẫn có thể truyền virus cho bạn tình ngay cả khi không bộc lộ triệu chứng.

 

Mặc dù bao cao su được khuyến khích sử dụng nhằm làm giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục nói chung, song hiệu quả của nó trong việc phòng chống HSV-2 vẫn chưa được "cắt nghĩa" rõ ràng.

 

Wald nhấn mạnh rằng HSV-2 hoàn toàn khác với các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác như HIV về cách lây nhiễm. Nó thường có mặt ở vùng da quanh bộ sinh dục mà bao cao su không che phủ được. Tuy nhiên, mặc dù không bảo vệ hoàn toàn, bao cao su cũng có khả năng làm giảm nguy cơ.

 

Kết quả này lại là một lý do chính đáng để sử dụng bao cao su thường xuyên trong quan hệ tình dục.

 

Theo VnExpress