Bán thực phẩm chức năng qua Hội: Thiếu trách nhiệm hay “tiếp tay”?

Qua điều tra, các chuyên gia tư vấn sức khoẻ, bác sĩ, dược sĩ… chỉ là những thanh niên được thuê với tiền công 100.000 đồng/ngày để đóng vai diễn khám bệnh. Người già cả tin đã đành, các cơ quan chức năng ở đâu để người dân bị “ăn quả đắng”?

Nhập nhằng đánh lận con đen

 

Ngoại trừ các cụ cao tuổi ở nông thôn, bất kỳ người nào cũng có thể nhận diện ngay ra hành vi bất minh bởi nhóm người gọi là chuyên gia y tế, bác sĩ này. Họ thần tốc đo huyết áp mà chẳng để ý đến kim đồng hồ đo áp lực. Khi thuyết trình về các chứng bệnh, họ tập trung khoa trương thanh thế và giới thiệu thực phẩm chức năng rao bán của mình giống như thần dược. Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, các cụ thôn Nhị Dinh 2 đã mua hàng trăm lọ, tương đương cả trăm triệu đồng.

 

Hoạt động này rầm rộ, công khai, gây xáo trộn cả vùng quê nghèo Điện Phước, song trả lời PV, Bí thư Đảng uỷ xã Phạm Phú Hoan không hề hay biết có vụ việc này. Sau một hồi điện thoại quanh, ông Hoan mới cho biết có đoàn bác sĩ phối hợp với Hội NCT đến truyền thông, khám bệnh miễn phí cho các cụ, giới thiệu bán thực phẩm chức năng. “Nghe nói họ được cấp phép bởi Sở Y tế và Hội NCT huyện”, ông Hoan nói.

 

Còn phó chủ tịch UBND xã Lê Hoà khi nghe tin, mới hốt hoảng chạy đến hiện trường, kiểm tra. Ông Hoà tin chắc là họ được phép bởi có BS Lê Công Niên, Phòng Y tế huyện đích thân cầm công văn dẫn đoàn về giới thiệu. “Và nếu có trách nhiệm gì thì do cấp trên. Chúng tôi chỉ triển khai theo chỉ đạo”, ông Hoà tỏ vẻ yên tâm.

Bán thực phẩm chức năng qua Hội: Thiếu trách nhiệm hay “tiếp tay”? - 1

Lái xe Thuấn - kiêm tư vấn phán bệnh và bán thực phẩm chức năng. Ảnh: Thanh Hải

Sau 3 lần điện báo công an huyện Điện bàn, chúng tôi chỉ nhận được trả lời là “Đoàn đó hoạt động có phép nên không đến kiểm tra”. Song trả lời PV, thì đoàn công tác Đức Mỹ Việt không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh sự được phép ấy. Trưởng đoàn Vũ Mạnh Hùng, người tự giới thiệu trong suốt chuyến làm việc là chuyên gia y tế, ở Trung tâm Nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng, thuộc TƯ hội Nghiên cứu khoa học Đông nam Á - VN cho biết chỉ là người làm thuê bằng hợp đồng miệng với Cty Đức Mỹ Việt và là cử nhân luật chứ không phải chuyên gia y tế. Sau hồi quanh co, ông Hùng chỉ đưa ra được 1 hộ chiếu, thẻ đảng viên.

 

Riêng thẻ hội viên do T.Ư hội Nghiên cứu khoa học Đông nam Á - VN cấp mà ông trình chiếu khi thuyết trình thì ông nói đã hết hạn nên nộp lại TƯ hội?. “Những tài liệu truyền thông y tế, tư vấn sức khoẻ cộng đồng thuyết trình tôi không biết từ đâu. Họ đưa sẵn cho tôi trình diễn”. Riêng người được giới thiệu là bác sĩ - đã tham gia đo huyết áp, khám và phán bệnh Nguyễn Thành Trung - công tác tại BV Đông Âu, TP.Vinh đã không chứng minh được mình là bác sĩ. Sau khi quanh co, Trung thừa nhận mình mới học trung cấp y ở Thái Nguyên và cũng chưa có bằng. Anh được thuê đi làm vai bác sĩ với tiền công 100.000 đồng/ngày.

 

Tương tự, bác sĩ phán bệnh, tư vấn và bán thực phẩm chức năng của Cty Đức Mỹ Việt thừa nhận: “Em chỉ là lái xe, đi phụ việc”. Cả 5 người trong đoàn chuyên gia, bác sĩ này cho biết không ai trong số họ là người của Cty Đức Mỹ Việt và không công tác ở bất cứ đơn vị nào.

 

Trả lời báo LĐ, bà Phương Loan, GĐ Cty TNHH Đức Mỹ Việt, Hà Nội cho biết có đoàn công tác vào giới thiệu thực phẩm chức năng của Cty tại Quảng Nam, nhưng không có ai trong số 5 người được PV đề nghị xác minh. Bà cho biết, Cty đã xin phép sở Y tế, Hội NCT tỉnh. Bà xác nhận có 2 cán bộ thuộc công ty.

 

Tuy nhiên, vài giờ sau, bà Loan đã “đính chính”, họ (5 người nêu trên) là Công ty hợp đồng thời vụ, họ có chuyên môn và được tập huấn trước khi đi giới thiệu sản phẩm, bán hàng. Những biểu hiện kia chắc do sai sót, mong anh thông cảm... Được biết, chương trình này sẽ thực hiện từ nay đến cuối năm 2011, phủ kín các địa phương của Quảng Nam.

 

Theo Thanh Hải

Lao động