Bạc Liêu cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chiều 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều quyết định phê duyệt kế hoạch cách ly điều trị người mắc Covid-19 không triệu chứng tại nhà.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm ngày càng tăng trong cộng đồng. Tính từ ngày 1/10 đến nay, tỉnh đã ghi nhận trên 5.000 ca mắc Covid-19, chủ yếu là không triệu chứng, có thể tự chăm sóc, theo dõi và điều trị sức khỏe tại nhà.

Do đó, việc cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà sẽ giảm chi phí điều trị, quá tải hệ thống y tế, nhân lực…

Theo kế hoạch của tỉnh Bạc Liêu, quy trình thực hiện cách ly y tế F0 tại nhà có 5 bước, gồm: Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương ra quyết định cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 thỏa một số điều kiện; phân công nhiệm vụ các bộ phận hỗ trợ; F0 hàng ngày thông báo tình hình sức khỏe của bản thân; kết thúc điều trị; tổng hợp hồ sơ, báo cáo.

Bạc Liêu cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà - 1

Bạc Liêu thực hiện cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Cụ thể, đối tượng F0 là người mắc Covid-19 không có triệu chứng lâm sàng; không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè.

Ngoài ra, F0 điều trị tại nhà cần đáp ứng tối thiểu một trong 2 tiêu chí: Đã tiêm đủ 2 mũi hoặc một mũi vaccine phòng Covid-19 sau 14 ngày. Hoặc có đủ 3 yếu tố: Trẻ em trên 12 tháng tuổi, người lớn dưới 50 tuổi; không có các bệnh nền; không đang mang thai.

Bên cạnh đó, F0 có thể tự chăm sóc bản thân, liên lạc và giao tiếp với nhân y tế (trường hợp không tự chăm sóc thì gia đình phải có người chăm sóc); có nhà ở riêng lẻ.

Kế hoạch của tỉnh Bạc Liêu cũng đưa ra một số yêu cầu đối với F0, người nhà ở cùng, nhân viên y tế, chính quyền địa phương và nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan.

Tính đến ngày 17/11, tỉnh Bạc Liêu đã có 7.909 ca mắc Covid-19; hiện đang điều trị 3.376 ca, bình phục 4.458 ca, tử vong 75 ca.