Ánh đèn điện - Thủ phạm gây ung thư vú?

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới đây đã khẳng định câu trả lời là có. Vậy các nhà nhà khoa học đã lý giải điều này như thế nào?

Tiến sĩ Les Reinlib thuộc Viện Nghiên cứu Sức khỏe Môi trường Quốc gia cho biết: "Nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở những nước công nghiệp cao hơn gấp 5 lần so với các nước kém phát triển".

 

Thường thì các văn phòng, nhà máy, xưởng làm việc để đèn sáng cả ngày lẫn đêm. Do vậy mà nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ các nước phát triển có chiều hướng tăng nhanh. Les Reinlib nhấn mạnh, việc dùng nhiều đèn điện vào ban đêm tại nhà hay nơi làm việc có thể là nguyên nhân lớn gây ra ung thư vú.

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy ánh sáng đèn điện kìm hãm quá trình sản xuất melatonin, một loại horemone giúp điều tiết chu kỳ ngủ và thức ở người. Hormone melatonin cũng đóng vai trò rất quan trọng, tác động tới sự phát triển của các u ác tính.

 

Tiến sĩ Y khoa David Blask, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Bassett cho hay, nhiều khối u phát triển được phần lớn phụ thuộc vào một chất nuôi dưỡng có tên là axít linoleic, một loại axít béo. Trong khi đó, loại hormone melatonin lại giúp ngăn cản quá trình lấy axít linoleic của các khối u, kìm hãm quá trình trao đổi chất và phát triển to dần của chúng.

 

Vậy nếu ánh sáng đèn điện là “kẻ hủy diệt” đối với hormone melatonin thì nó có phải là nguyên nhân gây ra các loại ung thư khác nữa không?

 

Các nhà khoa học cũng cho biết thêm, tình hình sẽ được cải thiện đáng kể nếu các quý cô chịu khó ở trong bóng tối nhiều hơn.

 

Hy vọng nghiên cứu mới này sẽ mở đường cho hàng loạt các phát minh tạo ra ánh sáng gần giống với ánh sáng tự nhiên và ánh nắng mặt trời. Đây cũng là lời cảnh báo đối với phụ nữ trước tình trạng ung thư vú đang ra  tăng như hiện nay, hãy cẩn thận hơn với ánh đèn điện!

 

Thu Hiền

Theo Women’s health