Anh: Chất khử mùi có thể gây u vú?

(Dân trí) - Carol Bailey (Anh) đang háo hức chuẩn bị cho kỳ nghỉ lãng mạn với bạn trai của mình thì bất ngờ phát hiện ra rằng ở vùng ngực phía gần nách xuất hiện một loạt các u cục.

Anh: Chất khử mùi có thể gây u vú? - 1


Tin rằng mình đang mắc một loại ung thư có tốc độ lây lan cực nhanh, cô vội đến bác sĩ. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành làm sinh thiết khối u.

 

Mặc dù các bác sĩ quả quyết với Carol rằng đó không phải là các khối u ác tính vì nó không thể lan nhanh như vậy nhưng cô vẫn không tin.

 

Cô hủy chuyến đi nghỉ lãn mạn ở bờ biển Cornish, chỉ ở nhà để chờ đợi kết quả. Cô tâm sự: “Tôi không thể làm được gì cả. Suốt ngày tôi chỉ nghĩ đến một điều kinh khủng là mình sắp chết vì ung thư”.

 

Thật may mắn là cô gái đã không bị mắc ung thư vú nhưng vẫn mang nỗi ám ảnh về một tai họa mơ hồ nào đó.

 

Mỗi năm có tới 45 ngàn phụ nữ bị chẩn đoán mắc ung thư vú và cũng có hàng trăm ngàn trường hợp giống Carol, xuất hiện những khối u cục ở ngực và nách mà không phải là u ác tính. “Thủ phạm” gây ra các khối u nang này hiện chưa rõ và cũng chưa có một thống kê cụ thể nào về các trường hợp này.

 

U nang có thể dẫn tới ung thư

 

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết những phụ nữ bị tái nổi các u nang ở vú có thể dễ bị ung thư hơn những người chưa từng bị hiện tượng này.

 

Và nhiều chuyên gia đang nghi ngờ rằng các u nang “lành tính” liên quan với các sản phẩm khử mùi mồ hôi.

 

Một số loại mỹ phẩm dùng nhôm để “khóa” các ống dẫn mồ hôi, giúp giảm tiết mồ hôi, trung hòa mùi mồ hôi, giúp khô da.

 

Một nghiên cứu về những u nang “lành tính” này đã được đăng tải trên tạp chí Applied Toxicology, cho thấy lượng chất nhôm trong các u nang này khá cao và không phải là sự tích lũy từ đường ăn uống.

 

Một số nghiên cứu khác cho thấy việc tích tụ nhôm trong cơ thể không chỉ liên quan với sự hình thành các khối u ác tính mà còn liên quan với căn bệnh Alzheimer. Phân tích các chuỗi tế bào dị thường trong não bộ của người mắc Alzheimer cho thấy các chuỗi này nhiễm một lượng nhôm khá cao.

 

Mặc dù các u nang của Carol chưa được làm xét nghiệm về nồng độ kim loại nhưng các bác sĩ của cô cho rằng chúng có thể có nguồn gốc từ một loại kem “siêu” khử mùi mà cô đang sử dụng.

 

Cần những nghiên cứu quy mô toàn cầu

 

Hiện có nhiều nhóm các nhà khoa học quốc tế đang tìm hiểu về sự liên quan giữa chất khử mùi, ung thư vú và các u nang ở vú. Một trong số đó là Philippa Darbre, một nhà nghiên cứu ung thư của ĐH Reading (Anh). Trong các nghiên cứu trước đó, bà phát hiện ra rằng các khối u ác tính thường xuất hiện ở vùng ngực phía gần nách, nơi thường xuyên được cung cấp chất khử mùi.

 

Dự án nghiên cứu mới nhất của bà, kết hợp với GS Ferdinando Mannello, ĐH Urbino (Italia), đã so sánh lượng chất nhôm trong các túi nang xuất hiện ở vú của 48 phụ nữ với nồng độ kim loại trong mẫu máu của 30 phụ nữ khác cũng như trong sữa của 45 bà mẹ đang cho con bú. Kết quả là nồng độ nhôm ở các u nang mọc ở gần nách cao gấp 25 lần so với nồng độ kim loại trong mẫu máu.

 

“Hiện chúng tôi không biết là chất này có liên quan gì với khối u hay không nhưng có lẽ cũng cần lên tiếng về nguy cơ từ dùng chất khử mùi. Bởi mỗi năm chỉ có 45 ngàn trường hợp mắc ung thư vú mới trong khi có tới 800 ngàn phụ nữ lo lắng vô ích vì nhầm tưởng u nang là ung thư”, bà Darbre nói.

 

Nhân Hà

Theo Dailymail