Ai dễ mắc bệnh khô mắt?

(Dân trí)- Bệnh khô mắt hay khô nước mắt là tình trạng cơ thể không sản xuất đủ nước mắt hoặc do nước mắt bốc hơi quá mức dẫn đến gây tổn hại bề mặt mắt.

Những người thường xuyên dùng kính sát tròng, những người làm việc văn phòng, hay những người trên 55 tuổi thường dễ bị khô mắt. Ngoài ra, sự ô nhiễm của môi trường cũng chính là nguyên nhân gây ra chứng khô nước mắt.

 

Khi bị khô mắt, người đeo kính sát tròng sẽ có cảm giác khó chịu, hay khi đang đọc mà ta cảm nhận được sự mệt mỏi của mắt hoặc có cảm giác ngứa, nóng, rát mắt và nhìn chỉ thấy mờ, thị lực không ổn định, thì đó là những triệu chứng của bệnh khô mắt.

 

Khi gặp các triệu chứng kể trên, theo BS Diệp Hữu Thắng, Khoa giác mạc BVMắt, TPHCM: “Người bệnh cần đến BV Mắt khám, để BS xác định xem có bị khô mắt hay không và nếu có thì do nguyên nhân nào, hầu đưa ra phương pháp điều trị phù hợp”

 

Hiện có nhiều phương pháp điều trị bệnh khô mắt, nhưng phương pháp nào được chọn để điều trị còn tuỳ vào nguyên nhân gây ra chứng khô mắt. Phương pháp phổ biến nhất hiện nay là dùng nước mắt nhân tạo, ngoài ra còn các phương pháp khác như tạo nút chặn đường thoát nước mắt hay tăng cường dinh dưỡng.

 

BS Diệp Hữu Thắng cho biết: “Phải mất vài tháng mới cải thiện được các triệu chứng khô mắt và bệnh khô mắt cần được điều trị mỗi ngày”. 

 

Ngọc Thanh