80% người nghiện là trẻ tuổi

(Dân trí) - Trong 200.000 người nghiện ma tuý ở nước ta có tới 80% là đang ở độ tuổi trẻ trung, sung sức. Điều nguy hiểm nữa là nhóm học sinh vị thành niên nghiện ma túy đang gia tăng rất nhanh.

Theo số liệu điều tra của Cục phòng chống các tệ nạn xã hội thuộc Bộ Thương Binh- Xã hội, ở nước ta hiện nay số người nghiện ma tuý đã lên tới 200.000, trong đó 80% là thanh niên.

 

Đặc biệt, trong những năm gần đây, hiện tượng lạm dụng và nghiện ma túy đã vào nhóm học sinh, sinh viên trong đó có cả nhóm học sinh vị thành niên trong các trường PTTH đang gia tăng rất nhanh.

 

Điều tra tại trường Thanh niên mới Bình Triệu (TT cai nghiện ma túy) cho thấy: tỷ lệ thanh niên trẻ dưới 15 tuổi nghiện ma túy là 8%, ở lứa tuổi 18-20 là 41% và trên 20 tuổi chiếm 51%.

 

Nguyên nhân do ở lứa tuổi học sinh có nhiều biến động tâm lý, thích tự do, muốn khẳng định mình nhưng lại thiếu bản lĩnh và chưa có kinh nghiệm sống, vì vậy nguy cơ rơi vào con đường lạm dụng và nghiện ma túy rất cao.

 

Theo PGS.TS Võ Văn Ban, Bệnh viện Việt Pháp: Qua nghiên cứu một nhóm học sinh phổ thông lạm dụng và nghiên cứu ma tuý ở Hà Nội các bác sĩ nhận thấy: Ma tuý mà các em thường dùng là nhất là heroin ở dạng hít. Động cơ đưa các em vào con đường nghiện ngập chỉ là vì thích tự do, tìm thú tiêu khiển, tò mò, bắt chước…

 

Báo cáo từ nghiên cứu này cho thấy: những học sinh có thói quen hút thuốc lá (77,8%), uống bia rượu (22,2%) thường có nguy cơ cao dẫn đến nghiện ma túy. Ngoài ra những em có tính cách hướng nội, cảm xúc không ổn định lại là con cái trong những gia đình mà bố mẹ ít quan tâm đến giáo dục và việc học hành cũng dễ mắc nghiện hơn những em khác.

 

P.Thanh