Quảng Ngãi:

5 người nhập viện sau khi uống thuốc bắc: Phạt thầy lang 30 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều ngày 11/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa xử phạt hành chính ông Đỗ Văn Vân (50 tuổi, ngụ xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) - thầy lang bốc thuốc Bắc không có chứng chỉ hành nghề, khiến 5 người nhập viện.<br><a href='http://dantri.com.vn/suc-khoe/thay-lang-vo-danh-chua-benh-dau-khop-5-nan-nhan-di-cap-cuu-945253.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;  Thầy lang vô danh chữa bệnh đau khớp, 5 nạn nhân đi… cấp cứu</b></a>

Trước đó, vào ngày 31/8, 5 người dân mua thuốc tại cơ sở thuốc gia truyền của ông Đỗ Văn Vân (chuyên chữa trị bệnh đau khớp), mỗi bệnh nhân bốc 10 thang thuốc Bắc (50.000 đồng/thang).

Sau 1 tuần uống thuốc hết thang thứ 2, các nạn nhân bất ngờ có triệu chứng khó thở, chướng bụng, ăn không tiêu và sốt cao độ. Cả 5 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng 2 bệnh nhân Trần Thị Hải (50 tuổi) và Nguyễn Thị Hường (49 tuổi), đều ngụ TP Quảng Ngãi được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Đến chiều ngày 18/9, đoàn thanh tra Sở Y tế đã đến cơ sở bán thuốc gia truyền của ông Đỗ Văn Vân. Qua kiểm tra, liều lượng thang thuốc do ông Vân buốc cho 5 nạn nhân trên vượt mức tiêu chuẩn cho phép, dẫn đến ngộ độc thuốc sau khi sử dụng.
Cơ quan chức năng kiểm tra thang thuốc do ông Vân bốc cho nạn nhân uống.

Cơ quan chức năng kiểm tra thang thuốc do ông Vân bốc cho nạn nhân uống.

Điều đặc biệt, trong thang thuốc có cây lùng bung, đây là loại cây không nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế. Ngoài ra, phát hiện ông Vân sử dụng miếng dán giảm đau cùng cao động vật không rõ nguồn gốc và không được phép sử dụng.

Đồng thời, cơ sở thuốc gia truyền này không có giấy phép hoạt động và ông Vân không có chứng chỉ hành nghề đông y và bằng cấp chuyên môn liên quan.

Bác sĩ Nguyễn Thành, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế, cho biết: “Ngoài xử phạt hành chính, còn buộc ông Vân bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bằng hình thức thỏa thuận. Bên cạnh đó, đến khi ông Vân chứng minh hoặc bổ sung các chứng chỉ chuyên môn và giấy phép hoạt động, cơ quan xem xét cho ông Vân tiếp tục hành nghề trở lại”.

Hồng Long