44% dân số Việt Nam nhiễm lao

(Dân trí) – “Năm 2005 có 95.970 người (tỷ lệ 117/100.000 dân) bị lao các thể được phát hiện. Trong đó, 55.570 bệnh nhân lao phổi dương tính mới (chiếm 57,9%)”, TS Bùi Đức Dương cho biết tại cuộc họp Tổng kết hoạt động chương trình Phòng chống lao quốc gia sáng nay (28/4).

Theo thống kê của WHO, Việt Nam đứng thứ 13 trong số 22 nước có tỷ lệ mắc lao cao trên thế giới (ước tính khoảng 44% dân số bị bệnh lao). Còn trong khu vực Tây Thái Bình Dương, VN đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Phillipin về số lượng bệnh nhân lao.

 

Trong tổng số các bệnh nhân lao, có tới 4,8% người bệnh lao nhiễm HIV. Theo TS Dương, đại dịch HIV có thể là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ bệnh lao ở lứa tuổi trẻ 15 -34 dẫn đến tình hình bệnh lao chưa thuyên giảm ở VN mặc dù chúng ta đã đạt mục tiêu phát hiện 70% số trường hợp dương tính trong cộng đồng và điều trị khỏi cho 85% số bệnh nhân được phát hiện.

 

Đáng lưu ý, dù tổng số bệnh nhân lao các thể giảm khoảng 3,8% so với năm 2004, nhưng số bệnh nhân thất bại và điều trị lại sau bỏ trị tăng tới 10,7% và 58,9%.

 

Tại khu vực miền Bắc và miền Trung, chỉ có 59% và 63,7% nhận bệnh nhân lao phổi dương tính thấp được thu nhận. Cá biệt,  một số tỉnh phía Bắc và miền Trung có tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao phổi dương tính mới quá thấp, dưới 50% như Điện Biên, Thái Nguyên, Hải phòng, Gia lai…

 

Ở Việt Nam, bệnh lao là bệnh có số tử vong xếp trong 5 nguyên nhân tử vong cao nhất với tỷ lệ 23/100.000 dân.

 

Hồng Hải