4 thắc mắc thường gặp về chống nhăn

(Dân trí) - Một điều hiển nhiên là phụ nữ ở tuổi 30 sẽ chú ý chăm sóc sắc đẹp hơn cô gái đang tuổi trăng tròn. Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng hiểu hết được nguyên tắc bảo vệ da chống khỏi những nếp nhăn.

1. Ngày càng có nhiều loại mỹ phẩm chống nếp nhăn dành cho chị em được bán trên thị trường, vậy chị em đã có thể nói vĩnh biệt những nếp nhăn?

 

Sự thật là các sản phẩm chống nhăn ngày càng đa dạng nhưng nên nhớ không một loại kem nào giúp bạn đẩy lùi hoàn toàn những nếp nhăn trên da.

 

Các loại kem chống nhăn trên thị trường có thành phần chủ yếy là collagene hoặc axit hyaluronic. Đây là những hoạt chất mà các các bác sỹ thường dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng đây là những sản phẩm được gọi là sản phẩm “lấp đầy” vì nó được tiêm vào các lớp biểu bì của da.

 

2. Vũ khí chống nhăn tốt nhất là gì?

 

Vũ khí chống nhăn tốt nhất cho chúng ta chính là một cuộc sống hài hòa, cân bằng. Đừng bao giờ nghĩ rằng để ngăn ngừa những nếp nhăn đáng ghét chỉ cần chăm sóc da, bảo vệ da bằng những loại kem đắt tiền.

 

Tốt nhất là hãy lập cho mình một chế độ dinh dưỡng cân bằng, không hút thuốc, không uống nhiều rượu và không ăn quá mặn (nhất là buổi tối để tránh khi thức dậy gương mặt bị sưng).

 

Nên giữ cho phòng ngủ luôn thoáng mát, chơi thể thao thường xuyên và bảo vệ da khi đi dưới nắng mặt trời.

 

Tránh stress, lo âu. Luôn sống vui vẻ.

 

Đó là những cách phòng ngừa nếp nhăn tốt hơn bất cứ một loại kem nào.

 

3. Khi dùng kem chống nhăn, tốt nhất nên dùng kem tối hay kem ngày?

 

Nói chung, thành phần của chúng là giống nhau, chỉ kết cấu là khác nhau. Các loại kem dùng ban đêm rất giàu tá dược, do đó chúng nhờn hơn. Khi thoa loại kem này lên da mặt, da mặt bạn sẽ trở nên bóng nhờn. Tuy nhiên, thật may mắn là không ai nhìn thấy bạn.

 

Loại kem ban ngày có tá dược ít hơn do đó nó hầu như không ảnh hưởng tới vẻ đẹp khuôn mặt của bạn. Do đó, để đạt được hiệu quả cao, bạn nên dùng cả kem ban đêm và ban ngày.

 

Lưu ý khi dùng kem chống nhăn: vùng da quanh mắt rất nhạy cảm, nếu dùng kem không phù hợp vùng da này rất dễ bị sưng. Và tuyệt đối khi thoag kem chống nhăn bạn phải tránh những chỗ mụn.

 

4. Khi nào nên kết hợp nhiều biện pháp chăm sóc da cùng một lúc?

 

Nói chung là không nên để da quá tải với những lớp kem chăm sóc da hoặc những biện pháp chăm sóc da khác. Bạn có thể dùng kem dưỡng ẩm nếu da khô nhưng không nên kếp hợp đồng thời liệu pháp huyết thanh, kem chống nhăn, kem chăm sóc viền quanh mắt... Điều này hoàn toàn không có lợi. Hơn nữa nó còn làm da bạn “khó thở”.

 

Dung Nhi

Theo Santé