3 trẻ bị ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat

(Dân trí) - Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cứu thành công 3 chị em gái ruột cùng ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat là N.T.N.D 9t, N.T.N.H 5t và N.H.T 3t, do bị mẹ ruột cho uống với ý định cùng tự tử.

Được biết tối ngày 27/4, mẹ của 3 cháu bé trên vì giận chồng đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử, đồng thời dụ 3 bé cùng uống với lý do “uống để chống say tàu xe trước khi lên thành phố chơi”.

 

Sau đó, bé D. phát hiện loại thuốc vừa uống là thuốc diệt cỏ (Gramoxone) nên trốn khỏi nhà cầu cứu hàng xóm. Cả 4 mẹ con được đưa đi sơ cứu, rửa dạ dày ở bệnh viện tỉnh và chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1 và BV Chợ Rẫy.

 

Tại BV NĐ1, các cháu tiếp tục được rửa dạ dày và cho uống thuốc Fuller’s earth làm từ đất sét mịn, có khả năng làm tan hoạt chất độc có trong thuốc diệt cỏ và truyền dịch để tăng thải độc chất qua thận. Riêng cháu D được thay huyết tương khẩn cấp.

 

Cả 3 em vừa được xuất viện, nhưng phải tái khám thường xuyên nhằm phát hiện các biến chứng muộn do độc chất gây ra như biến chứng xơ phổi, .

 

Trước trường hợp ngộ độc khá đau lòng này, Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó khoa Hồi sức cấp cứu BV NĐ1 đã đưa ra lời kêu gọi các bậc cha mẹ nên bình tĩnh, sáng suốt trong mọi tình huống, tránh những hành động bộc phát dẫn đến tổn hại sức khỏe cho con trẻ.

 

Đối với những trường hợp tự tử bằng thuốc diệt cỏ, độc chất vào máu sẽ nhanh chóng làm hoại tử tế bào, gây xơ phổi và tử vong. Ngoài ra còn gây suy thận, suy gan.

 

Dấu hiệu sớm ngay khi uống: loét niêm mạc miệng, nuốt đau. Nặng sẽ gây tổn thương đa cơ quan, suy hô hấp, truỵ tim mạch, hôn mê. Tử vong sau vài giờ đến vài ngày.

 

Dấu hiệu muộn thường có sau 1 tuần: Suy hô hấp do xơ phổi, suy thận cấp, suy gan (vàng da, gan to).

 

Cấp cứu ban đầu là rửa dạ dày sớm hoặc gây nôn ngay khi phát hiện, để ngăn chặn độc chất đi vào máu. Tiên lượng tuỳ thuộc vào thời gian ngộ độc đến khi loại bỏ được độc chất. Ngoài ra, bệnh nhân còn được dùng các chất giúp bất hoạt độc chất, được truyền dịch để tăng thải độc chất qua đường thận, hay thay huyết tương và lọc máu.

 

Ngọc Thanh