20 triệu USD phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên Việt Nam

(Dân trí) - Đây là dự án đầu tiên trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS tập chung vào thanh niên và là dự án viện trợ không hoàn lại lớn nhất (trị giá 20 triệu USD) mà Ngân hàng Phát triển Châu Á dành cho Việt Nam.

Hôm nay (8/9/06), Dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ đã chính thức được khởi động.

 

Theo đó, chiến lược phòng chống HIV/AIDS đến 2010 và tầm nhìn 2020 là khống chế sự lây lan trong cộng đồng dân cư xuống 0,3%. Dự án có tổng kinh phí 26,7 triệu USD; trong đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ 20 triệu USD và chính phủ Việt Nam đóng góp 6,7 triệu USD.

 

Dự án được chia thành hai giai đoạn trong vòng 5 năm (2006- 2011), giai đoạn 1 tại 5 tỉnh phía bắc Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh và Hà Tây. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng sẽ mở rộng thêm 10 tỉnh là Hải Dương, Điện Biên, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ và Bà Rịa Vũng Tàu.

 

Bà Lê Thị Thu, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số Gia đình & Trẻ em cho biết: “Tại Việt Nam, lực lượng thanh niên ở độ tuổi 15-24 chiếm 24,5% dân số. Đây chính là nguồn nhân lực chủ yếu và đóng vai trò quan trọng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, đây cũng là đối tượng đang có sự thay đổi nhanh chóng về tâm, sinh lý trong môi trường xã hội và cũng là những tầng lớp rất dễ bị tác động và nhiễm HIV/AIDA nếu không được giáo dục đầy đủ và trang bị các kiến thức cơ bản để phòng ngừa”.

 

Theo điều tra mới nhất tại Canada, hơn một nửa số ca nhiễn HIV mới là thanh niên. Trong khi đó, ở Việt Nam, mỗi năm trung bình có trên 10.000 người nhiễm mới, một nửa trong số đó sẽ là thanh niên.

 

Thanh Trầm