2 người chết vì uống “rượu thuốc”

Trưa ngày 4/2, một nhóm 11 công nhân nam của Xưởng sản xuất đũa lồ ô xuất khẩu, thuộc Lâm trường Nam Nung (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) trong khi ăn cơm trưa đem rượu ra uống. Một lúc sau cả 11 người rơi vào tình trạng chóng mặt, ngủ vùi.

Một người tên Long chết ngay sau đó ít phút, nạn nhân thứ hai tên là Dương chết tại Bệnh viện huyện Krông Nô sau khi nhập viện 15 phút; 9 người còn lại được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

 

Đến trưa ngày 5/2, các bác sĩ cho biết, cả 9 người đều qua cơn nguy kịch. Anh Nguyễn Hải Tiên, một nạn nhân của bình rượu thuốc, vừa thoát chết kể lại: "Cả nhóm mới uống chừng 1 xị rượu ngâm các rễ cây hà thủ ô và đỗ trọng thì xảy ra chuyện ngộ độc. Có thể rễ cây ngâm rượu lấy nhầm một loại cây độc trong rừng".

 

Theo Trần Ngọc Quyền - Thế Thắng

Thanh niên