Quảng Ngãi

19 đơn vị máu cứu sản phụ bị băng huyết thoát cửa “tử thần”

(Dân trí) - Chiều ngày 29/4, bác sĩ Phạm Ngọc Lân - Giám đốc Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Ngãi cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận ca cấp cứu một sản phụ trong tình trạng bị băng huyết nặng, mạch 0, huyết áp 0 và thoát chết nhờ 19 đơn vị máu.

Trước đó, sản phụ Huỳnh Thị Lý (31 tuổi, ngụ xã Bình Long, huyện Bình Sơn) dự sinh thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn, sau khi hạ sinh đứa con thứ 2, sản phụ Lý bị băng huyết và nguy kịch đến tính mạng.

Đến 2h ngày 27/4, Bệnh viện ĐK huyện Bình Sơn chuyển cấp cứu sản phụ Huỳnh Thị Lý vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng mạch về chỉ số không (0) và huyết áp 0.

Sức khỏe sản phụ Huỳnh Thị Lý dần bình phục sau khi sinh bị băng huyết.
Sức khỏe sản phụ Huỳnh Thị Lý dần bình phục sau khi sinh bị băng huyết.

Qua chuẩn đoán mổ cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Ngãi chỉ định cắt bỏ tử cung; đồng thời truyền 19 đơn vị máu (hồng cầu khối, plasma tươi và tiểu cầu khối).

“Ngay khi tiếp nhận cấp cứu sản phụ Lý, bác sĩ các khoa sản, hồi sức cấp cứu, phẫu thuật gây mê và huyết học, tập trung cứu chữa sản phụ kịp thời. Hiện nay, sức khỏe sản phụ đang dần ổn định. Qua các ca cấp cứu nguy kịch, đội ngũ y, bác sĩ ở bệnh viện dần lấy lại lòng tin và phát huy khả năng chuyên môn kịp thời”, bác sĩ Phạm Ngọc Lân chia sẻ.

Cũng cứu sống bệnh nhân vào cấp cứu do tai nạn giao thông vào lúc 9h20 ngày 25/4, với tình trạng mất máu cấp do vỡ gan, hạ phong thùy, vỡ xương chậu, vỡ đốt sống mỏm ngang. Sau khi phẫu thuật cắt lọc, đồng thời truyền 12 đơn vị máu (trong đó có 2 đơn vị máu plasma tươi). Hiện bệnh nhân Nguyễn Minh Phương (35 tuổi, quê xã Nghĩa Dũng,TP Quảng Ngãi) đang bình phục sức khỏe và ăn uống bình thường.

Hồng Long