17 dấu hiệu không nên “lờ đi”

(Dân trí) - Những biểu hiện nào cần lưu ý? Quan trọng hơn, những dấu hiệu nào cho thấy nên đi khám bác sĩ đa khoa ngay trong ngày?

17 dấu hiệu không nên “lờ đi”  - 1

Đột nhiên mệt mỏi, mất hứng thú với cuộc sống, đó có thể là dấu hiệu của trầm cảm
1. Thường xuyên ho. Nếu gần đây bạn bị cảm cúm, ho sẽ “nấn ná” ở lại thêm vài ngày, thậm chí là vài tuần. Nhưng nếu tình trạng ho cứ kéo dài mãi thì cần phải đi khám bác sĩ. Nó có thể là dấu hiệu của một bệnh nào đó như lao phổi hay viêm phổi, ung thư phổi....

 

2. Chảy máu trực tràng. Nếu “đầu ra” có màu sẫm đen và nhận thấy thường xuyên có máu tươi ở hậu môn thì phải hết sức lưu ý. Nó có thể là dấu hiệu của các chứng bệnh từ trĩ cho tới ung thư ruột. Tuy nhiên, dù các biểu hiện rất ít, mờ nhạt cũng không nên bỏ qua.

 

3. Đau đầu không dứt. Ai cũng có thể bị đau đầu và một thời điểm nào đó nhưng nếu nó ảnh hưởng tới công việc thường xuyên và lúc nào cũng phải cần tới sự hỗ trợ của thuốc giảm đau thì bạn cần đi khám ngay.

 

Bệnh có thể được chữa khỏi nhanh chóng nhờ thay đổi chế độ dinh dưỡng, lối sống hoặc cũng có thể cần tới phương pháp điều trị riêng. Tuy nhiên vấn đề luôn là phải tìm ra đúng căn nguyên.

 

4. Rối loạn thị giác. Thị lực của mỗi người thường suy giảm theo tuổi tác nhưng nếu mọi thứ đột nhiên trở nên mờ mờ như trong đêm hoặc có bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào thì tốt nhất nên đi khám nhãn khoa và thần kinh. Nó có thể là biểu hiện không cần chữa trị nhưng cũng có thể là một bệnh lý nghiêm trọng nào đó.

 

5. Sốt. Nếu thân nhiệt cứ tăng cao bất thường mà không có biểu hiện cụ thể thì cần phải truy tìm nguyên nhân. Kéo dài tới 3 ngày sốt thì cần thiết phải đi khám ngay.

 

6. Tiêu chảy liên tục. Dù là hậu quả của ngộ độc thực phẩm hay do vi rút thì tiêu chảy luôn nguy hiểm. Và nếu tình trạng kéo dài, sẽ kéo theo nhiều nguy cơ, đặc biệt là tình trạng cơ thể bị mất nước. Nếu thường xuyên bị tiêu chảy hoặc “đi” nhiều hơn 2-3 lần/ngày thì cũng nên đi khám ngay. Nếu trẻ con bị tiêu chảy thì càng không nên chậm trễ trong việc mời bác sĩ.

 

7. Đau ngực. Hiện tượng này cũng có thể vô hại như chứng ợ nóng nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy tim có vấn đề. Nếu thấy tức ngực đi kèm với đau tay trái thì đừng chần chừ, hãy tới phòng khám cấp cứu ngay. Một cơn nhồi máu cơ tim có thể đang chờ bạn.

 

8. Đổ mồ hôi đêm. Hiện tượng này hoàn toàn không bình thường - đây có thể là triệu chứng của bệnh lao, AIDS hay Hodgkin (một dạng ung thư bạch huyết). Vậy nên cần phải có một cuộc kiểm tra để có kết luận chính thức.

 

9. Đau nhức vùng sinh dục. Đây thường là một triệu chứng của bệnh lây qua đường tình dục. Nếu không được chẩn đoán, điều trị, bệnh sẽ lây sang người khác. Còn bản thân thì có nguy cơ gặp các biến chứng khó lường.

 

10. Rối loạn hay mất kinh. Nếu đến kỳ mà không thấy (kéo dài hơn 10 ngày) hoặc mất kinh thì đừng bỏ qua. Sự chậm trễ này có thể là dấu hiệu của sự thụ thai thành công hay buồng trứng có u hay bướu sợi… Tốt nhất là tới gặp bác sĩ sản phụ khoa.

 

11. Nốt ruồi mới. Đa số ai cũng có một vài nốt ruồi nào đó ở trên khắp cơ thể. Nếu một nốt ruồi thay đổi màu sắc, hình dáng hay kích thước thì nó có thể là khởi đầu của một khối u ác tính. Luôn cẩn thận với những nốt ruồi mới. Nó sẽ không tự biến mất và nếu bỏ qua, không điều trị, rốt cục nó có thể đe dọa sự sống của chính bạn.

 

12. Đột nhiên yếu cơ. Nếu tự nhiên thấy việc đi đứng, giữ thăng bằng hay các cơ bắp vốn đang bình thường những ngày trước đó chợt trở nên khó khăn, yếu ớt và gần như vô dụng thì cần đi khám ngay lập tức. Đó có thể là dấu hiệu của rất nhiều bệnh như Parkinson hay có thể là một cơn đột quỵ nhẹ. Lưu ý là người trẻ cũng có thể bị đột quỵ đấy.

 

13. Khó thở. Cảm giác khó thở xuất hiện đột ngột có thể là dấu hiệu của nhiều loaoij bệnh, từ hen đến dị ứng. Luôn nhớ rằng hen suyễn không được điều trị có thể dẫn tới tử vong. Những vấn đề về hít thở có thể nhanh chóng gây ra đột tử. Vì thế đừng bao giờ chủ quan với dấu hiệu này.

 

14. Tiểu nhiều. Nhu cầu đi tiểu thường là vài lần/ngày nhưng nếu đi từ 3-4 lần trở lên trong một đêm thì cơ thể bạn hẳn đang có vấn đề. Đó có thể là biểu hiện của rối loạn tuyến tiền liệt hay khởi phát của bệnh tiểu đường sau nhiều năm diễn tiến âm thầm hoặc có thể là nhiễm trùng đường tiểu.

 

15. U cục, sưng tấy. Dù là sưng tấy hay nổi cục ở dưới da thì không bao giờ được phép lờ đi những dấu hiệu như vậy. Đó có là một viêm nhiễm hay mụn nhọt… Nói chung là nó không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi.

 

16. Mệt mỏi không rõ căn nguyên. Làm việc và chăm lo gia đình đều khiến hầu hết chúng ta cảm thấy mệt mỏi nhưng điều này là hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu đột nhiên cảm thấy không thể nhấc mình khỏi giường vào buổi sáng thì đó có thể là dấu hiệu của một bệnh lý. Đó có thể là trầm cảm hay một bệnh nào đấy.

 

17. Mất niềm vui sống. Nếu bản thân hay người thân nghi ngờ bạn bị trầm cảm thì tại sao lại cứ phải chịu đựng một cách không cần thiết như vậy. Chúng ta đều biết rằng căn bệnh này có thể điều trị mà.
 
Liệu bạn có thể đi chân trần trên than hồng mà không hề hấn gì? Để sớm phát hiện bệnh, hãy có trách nhiệm với bản thân nhé!

 

Nhân Hà

Theo Health24