16 người bị nhiễm HIV vì châm cứu

(Dân trí) - Một giáo viên âm nhạc và 1 nhà châm cứu tự do đã bị cáo buộc gây nhiễm HIV cho 16 người trong khoảng thời gian 2001-2005.

 

16 người bị nhiễm HIV vì châm cứu


Tòa án vùng Bern-Mitelland (Thụy Sĩ) đã truy tố Maurice Goeller, 53 tuổi, người không có HIV, về tội làm lây lan bệnh và gây tổn thương nghiêm trọng thân thể người khác.

 

Các công tố viên cho biết ông này đã thực hiện việc châm cứu mà không có giấy phép và bị cáo buộc là “mượn” công việc để truyền vi rút HIV cho khách hàng bằng những mũi kim tiêm mang sẵn vi rút.

 

Các quan chức đã bắt đầu điều tra Goeller sau khi có đơn khiếu nại trong năm 2005 từ sinh viên Thomas Kaiser, 1 người có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV và cho rằng mình chỉ có thể nhiễm bệnh từ quá trình châm cứu tại nhà Goeller.

 

Hiện Goeller đang phủ định những cáo buộc này.

 

Nhân Hà

Theo doubtfulnews