150.000 bệnh nhân ung thư mới mỗi năm

(Dân trí) - Tại Hội nghị khoa học toàn quốc của Hội Y tế công cộng sáng 13/12, Tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, Giám đốc bệnh viện K cho biết: "Các loại ung thư phổ biến nhất là ung thư phổi, gan, đại trực tràng ở nam giới và ung thư vú, dạ dày, cổ tử cung ở nữ giới".

Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm, Việt Nam có 150.000 bệnh nhân ung thư mới được phát hiện, và khoảng 75.000 người chết vì bệnh này. Đáng nói là có đến 80% trường hợp chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Cứ 10 bệnh nhân ung thư ở Việt Nam thì 8 được phát hiện ở giai đoạn muộn.

 

Ông Đức cũng cho biết thêm, việc phát hiện sớm ung thư còn rất nhiều khó khăn. Một phần do bệnh viện tuyến tỉnh thường thiếu cả nhân lực lẫn thiết bị nên thường bỏ qua bệnh ung thư ở giai đoạn sớm.

 

Người bị ung thư thường đến viện và được phát hiện ở giai đoạn muộn, khi đó, các biện pháp điều trị đều đã kém hiệu quả. Đây cũng là nguyên do khiến số người bị tử vong do bệnh ung thư luôn chiếm tỷ lệ lớn.

 

Hồng Sam