1.500 loại rượu chưa được công bố chất lượng

(Dân trí) - Qua điều tra tại 20 tỉnh, phát hiện khoảng 1.500 loại rượu lưu hành trên thị trường chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài ra, còn phát hiện được nhiều loại hàng giả, hàng kém chất lượng, không nguồn gốc... xuất hiện trên thị trường.

PGS.TS Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế cho biết.

 

Ông Đáng c ũng cảnh báo, điều đáng lo ngại trong dịp Tết nguyên đán năm nay, là chúng ta đang cùng một lúc phải đối phó với nhiều dịch bệnh, như cúm gia cầm, lở mồm long móng, lợn “tai xanh”, đặc biệt là dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. Dù chúng ta đã khống chế thành công dịch tiêu chảy cấp nhưng nguy cơ trở lại rất cao.

 

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đang tiếp tục tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, lưu thông hàng hoá, kiểm tra các cơ sở sản xuất thực phẩm nhằm hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện trên thị trường.

 

Ngọc Linh