12 trẻ nguy kịch vì ngộ độc sữa

(Dân trí) - Sau mười ngày điều trị, 12 trẻ của TT Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau vẫn nằm cấp cứu tại khoa Nhi, BV Cà Mau. Trước đó (ngày 5 - 8/9), lần lượt 15 cháu bé được đưa đến đây trong tình trạng tiêu chảy, nôn ói dữ dội do bị ngộ độc sữa.

Qua kiểm tra ban đầu, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiêu chảy của các cháu là do uống sữa, nước chưa được đảm bảo vệ sinh.

 

Trung tâm đã khắc phục bằng cách mua sữa mới và mua sắm thêm bình giữ hơi ấm sữa để cho trẻ bú, máy đun, lọc nước nóng và lạnh. Đồng thời chỉnh đốn lại khâu chăm sóc trẻ.

 

Bà Võ Ánh Nguyệt, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) tỉnh Cà Mau, cho biết: “Sau khi các bé bú sữa bình do các mẹ nuôi tại trung tâm pha chế thì xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy, nôn ói, sức khỏe suy giảm. Lập tức các cháu được đưa đến bệnh viện Cà Mau cấp cứu.

 

Tuy nhiên, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau chỉ cho các bé nằm để theo dõi bệnh mà không làm thủ tục nhập viện. Đến sáng ngày 8/9, các bác sĩ ở đây đã đề nghị các mẹ nuôi đưa 7 cháu rời khỏi bệnh viện. Chiều cùng ngày 7 cháu này lại sốt cao, tiêu chảy liên tục nên người của trung tâm tức tốc đưa các bé nhập viện trở lại. Đến sáng ngày 9/9, các bác sĩ ở đây lại đề nghị cho các cháu ra viện”.

 

Ngày 17/9, Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Vân, Phó trưởng khoa Khoa Nhi, BV tỉnh Cà Mau, cho biết: “Sở dĩ trước đó các bác sĩ khoa này đề nghị cho các cháu về điều trị ngoại trú là do Khoa Nhi đã quá tải với 170 bệnh nhi trên 80 giường bệnh. Trong khi đó, lực lượng bác sỹ hiện có tại khoa này chỉ còn 5 người thường xuyên túc trực nên không tránh khỏi thiếu sót”.

 

Cùng ngày, BS Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau, đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau kiểm điểm, chấn chỉnh lại trong việc chăm sóc, phục vụ người bệnh.

 

Bác sĩ Trần Thiên Lý, người điều trị trực tiếp cho các bé, cho biết: “Hiện các bé đã hết tiêu chảy nhưng đã di căn sang viêm phổi khá nặng. Bệnh trạng của các bé vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, đang được điều trị kháng sinh. Do các cháu còn khá nhỏ (dưới 5 tháng tuổi) và hầu hết đều bị suy dinh dưỡng nặng nên khả năng đề kháng là rất yếu”.

           

Như Vân

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ