TPHCM:

12% bệnh nhân cúm A/H1N1 bị biến chứng

(Dân trí) - Tháng 8, số bệnh nhân cúm A/H1N1 bị biến chứng tăng dần và lên đến 12% vào tháng 10.

Hiện ngành y tế TPHCM đối mặt với nhiều loại bệnh liên quan đến virus như: cúm, viên đường hô hấp cấp, sốt xuất huyết, tiêu chảy… đặc biệt là cúm A/H1N1. Vì thế Sở Y tế TPHCM phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã tổ chức buổi hội thảo khoa học với chủ đề “Nỗ lực đối phó với các dịch bệnh virus” ngày 29/10.

 

TS BS Trần Tịnh Hiền, Phó Giám  đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới cho biết: “Trong thời gian đầu từ tháng 5 đến tháng 7/2009, hầu hết bệnh nhân cúm A/H1N1 đều không bị biến chứng nhưng đến tháng 8 thì số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 có tỷ lệ biến chứng tăng dần và lên đến 12% trong tháng 10”.

 

Ngoài ra, cũng theo TS BS Hiền, các bệnh nhân cúm A/H1N1 khi nhập viện đều bị sốt cao (96%), ho khan hay có đàm (59%), chảy nước mũi (17%), đau họng (23%) và tiêu chảy (2%).

 

Thai phụ thứ 8 tử vong do nhiễm cúm A/H1N1

 

Sản phụ 31 tuổi (trú tại thôn 7A, xã Eakly, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk), đang mang thai lần thứ 3 và không có biểu hiện bệnh lý gì đặc biệt trước đó.

 

Ngày 14/10/2009,bệnh nhân đến khám và nhập bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk được chẩn đoán: Viêm phổi do virus và được điều trị kháng sinh, Tamiflu nhưng diễn tiến bệnh nặng lên. 2 ngày sau, bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh trong tình trạng khó thở nhiều.

 

Tại đây bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm phổi nặng, suy hô hấp/ thai 37 tuần được hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, kháng sinh và tiếp tục dùng Tamiflu đồng thời hội chẩn với Bệnh viện Từ Dũ can thiệp cho sổ thai chết lưu vào ngày 17/10/2009. Trong quá trình điều trị bệnh tiếp tục diễn tiến nặng, kém đáp ứng với điều trị và tử vong lúc 8h00 ngày 27/10/2009.

 

Như vậy, đây là ca tử vong thứ 8 là thai phụ trên tổng số 36 ca tử vong liên quan đến cúm A/H1N1 tại Việt Nam.

 

Ngọc Thanh - Hồng Hải