100% thai phụ biết rõ giới tính khi siêu âm

(Dân trí) - Sáng 14/7, tại Bệnh viện Phụ sản 4, Đại học Y Dược TPHCM, qua khảo sát, Đoàn thanh tra Sở Y tế TPHCM nhận thấy cả 19/19 thai phụ chờ siêu âm tại bệnh viện này đều đã biết giới tính thai nhi.

Trong đó, có 5 thai phụ cho biết kết quả giới tính thai nhi là tại bệnh viện Phụ sản 4; còn 14 thai phụ thì được tiết lộ giới tính thai nhi từ các BS siêu âm ở các nơi khác.

 

BS Nguyễn Thị Thanh Hà, Trưởng Khoa Phụ sản 4, BV ĐH YD phân giải: “Bệnh viện không cho phép các BS siêu âm tiết lộ giới tính bào thai. Nhưng đôi khi các BS buộc miệng ngợi khen. Đó chỉ là vô tình mà thôi”.

 

Trong khi đó, theo thống kê của bệnh viện, 6 tháng đầu năm 2009 đã có 2.699 bé trai và 2.296 bé gái chào đời (tỷ lệ là 116 nam/100 nữ), tương đương với tỉ suất sinh của thành phố (115 nam/100 nữ). BS Thanh Hà thừa nhận: “Tỷ lệ giới tính thai (tại BV PS4 ĐH YD) chênh lệch rất cao, có tháng lên đến 36%”. Điều đáng báo động là tỉ suất này đang có xu hướng gia tăng.

  

BS Nguyễn Minh Hùng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM, cho biết Đoàn đã yêu cầu các bệnh viện bỏ mục ghi giới tính trong bảng kết quả siêu âm. Trong thời gian tới, Thanh tra sẽ tăng cường việc thanh, kiểm tra giới tính cũng như xử phạt những cơ sở có các hành vi siêu âm, xét nghiệm máu, tế bào… hoặc các biện pháp khác vi phạm quy định của pháp luật về xác định giới tính thai nhi.

 

Ngọc Thanh