TT-Huế:

Vụ thuê đất giá cao để tìm vàng: Lấp các hầm vàng "chui"

(Dân trí) - Sau khi <i>Dân trí</i> phản ánh tình trạng đầu nậu vào tận nhà dân thuê đất tìm vàng tại xã Thượng Long, huyện Nam Đông, chính quyền xã này đã huy động lực lượng lấp các hầm vàng trái phép này.

Theo đó, các hầm vàng lớn nhỏ trong khoảnh đồi hơn 1 hecta đang trồng cao su thu hoạch của ông Hồ Văn Lân (thôn 1) đã được Ủy ban xã Thượng Long huy động lực lượng thanh niên, xe múc đến múc đất ngoài vào lấp đầy các hồ nhằm tránh nguy hiểm. Một số hố khác tại các điểm khác sẽ được lấp trong thời gian tới.

Vụ thuê đất giá cao để tìm vàng: Lấp các hầm vàng chui
Một hố vàng được lấp cơ bản

Trước tình hình khai thác vàng phức tạp tại huyện Nam Đông cũng như các huyện A Lưới, Phú Lộc, ngày 19/5 vừa qua, UBND tỉnh TT-Huế đã ban hành Công văn số 2058/UBND-TN về việc khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Trong công văn, tỉnh yêu cầu UBND các huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm vi phạm về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Và phải giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép, đặc biệt là hoạt động khai thác vàng gốc trái phép tại huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc và vấn đề khai thác vàng sa khoáng trên sông Hương, sông Bồ.

Như Dân trí đã phản ánh, thời gian gần đây nhiều đầu nậu đã vào trực tiếp đàm phán với các hộ dân đang trồng cao su, keo ở xã Thượng Long, huyện Nam Đông, xin thuê lại đất với giá cao (như gia đình ông Lân được trả giá 100 triệu đồng/tháng). Sau đó các đối tượng cho xe múc vào hoạt động hàng đêm, chở hàng ngàn bao đất đi nơi khác để đãi vàng. Hoạt đồng này đã phá hủy nhiều hec ta keo, cao su sắp đến kỳ thu hoạch của dân và gây bất an tại địa phương.

Vụ thuê đất giá cao để tìm vàng: Lấp các hầm vàng chui
Các đường ngang dọc được đầu nậu đào xuyên qua rừng cao su đang thời kỳ thu hoạch nhà ông Hồ Văn Lân để tìm vàng - chụp ngày 9/5/2012

Hiện nay tuy chính quyền đã có động thái can thiệp song người dân cho biết các đầu nậu vẫn còn hoạt động lén lút, tiếp tục đàm phán thuê các mảnh đất khác để tìm vàng.

Đại Dương