Video: Tòa nhà cao nhất châu Âu đổ sập trong nháy mắt

Chỉ trong nháy mắt, tòa nhà cao tầng một thời ở châu Âu đã trở thành đống tro bụi.

Mirror đưa tin, ngày 11/10, khối nhà cao tầng màu đỏ Red Road – biểu tượng của thành phố Glasgow (Scotland) đã được đánh sập bằng thuốc nổ để giải phóng mặt bằng. Có khoảng 2.500 người dân đã được sơ tán để vụ nổ được tiến hành.


Tòa nhà cao nhất Châu Âu đổ sập trong nháy mắt.

Tòa nhà cao nhất Châu Âu đổ sập trong nháy mắt.

 

Được xây dựng vào năm 1964 - 1969, các khối nhà cao tầng Red Road được công nhận là cao nhất châu Âu với độ cao 89 mét.

Tòa nhà cao nhất Châu Âu đổ sập trong nháy mắt

Theo Báo Giao thông/Mirror