TPHCM:

Va chạm giao thông, dùng dao giết người

(Dân trí) - Đi ngược chiều gây kẹt và va quệt xe với người khác, Hiếu không những không nhận lỗi mà còn rút dao đâm chết người đi đường.

Ngày 8/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa lưu động tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Thủ Đức, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Hiếu (24 tuổi, ngụ quận 9, TPHCM) 20 năm tù về tội: “Giết người”.
Va chạm giao thông, dùng dao giết người - 1
Bị cáo trả giá đắt chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 19h30 ngày 30/01/2010, Hiếu chạy xe Attila chở bạn gái đi trên đường Kha Vạn Cân. Khi đến gần ngã tư Bình Triệu thì bị kẹt xe nên Hiếu quay xe đi ngược chiều trở lại hướng về chợ Thủ Đức. Do đường đông người, lại bị xe máy của Hiếu chắn ngang đầu xe nên anh Phan Hoàng Vinh bảo Hiếu tránh ra để anh đi tiếp. Hiếu không chịu nên cả hai nảy sinh cự cãi. Hiếu bước xuống xe định "ăn thua đủ" với anh Vinh thì được bạn gái và người đi đường can ngăn.

Trên đường đi, Hiếu bám sát xe anh Vinh và tiếp tục lời lẽ thách thức. “Đấu võ mồm” chưa đã, cả 2 bỏ xe nhảy xuống đường tiếp tục đấm đá. Trong khi bạn gái cố sức kéo Hiếu ra, anh Vinh đã lên xe tẩu thoát. Hiếu chạy bộ đuổi theo anh Vinh để đánh thì bị anh Vinh đạp ngã vào xe đẩy của người bán trái cây ven đường.

Hiếu vơ lấy con dao Thái Lan gọt trái cây đâm 2 nhát chí mạng vào ngực anh Vinh làm anh này ngã gục xuống đường. Ngay sau khi gây án, Hiếu kéo bạn gái lên xe bỏ chạy nhưng bạn gái không chịu đi. Hiếu bỏ mặc người yêu rồi phóng xe thẳng xuống Đồng Nai lẩn trốn. Biết con mình gây nên tội lớn, ngày hôm sau, cha của Hiếu đã vận động và đưa con trai ra đầu thú tại cơ quan công an.

Trong vụ án này, ngoài mức án 20 năm tù, Hiếu còn phải bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Công Quang