TPHCM phát sinh 21 điểm đen giao thông mới

(Dân trí) - Trong năm 2011, các ban ngành chức năng TPHCM xóa được 11 điểm đen tai nạn giao thông nhưng đồng thời 21 điểm đen mới lại phát sinh.

TPHCM phát sinh 21 điểm đen giao thông mới - 1
Trong năm 2011, TPHCM xóa được 11 điểm đen nhưng số điểm đen mới phát sinh còn nhiều hơn. (ảnh: Trung Kiên)

Theo báo cáo của Sở Giao thông - Vận tải TPHCM, tính đến hết năm 2010, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 14 điểm đen tai nạn giao thông. Sau 1 năm triển khai nhiều biện pháp, ngành giao thông thành phố đã xóa được 11 điểm đen như: vị trí đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hàm Nghi đến Lý Tự Trọng), quận 1; vị trí trước nhà số 6/6/32 đường Kênh Nước Đen, quận Bình Tân; giao lộ Liên Tỉnh lộ 25B - Lương Định Của, quận 2; điện số 20, 21, 22 trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức; trụ điện số 593, 595 trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức…

Các điểm đen nguy hiểm trên các tuyến quốc lộ như Km 3+250 trên Xa lộ Hà Nội, quận 9; Quốc lộ 22 (đoạn từ ngã ba Lam Sơn đến ngã ba Bùi Môn), huyện Hóc Môn; Cầu vượt Tân Thới Hiệp – Quốc lộ 1A, Q12 cũng được ưu tiên xóa bỏ trước.

Hiện còn 3 điểm đen chưa được xóa, vẫn xảy ra tai nạn giao thông trong năm 2011 là Đường dẫn cao tốc Trung Lương, quận Bình Tân; Xa lộ Hà Nội (vị trí Ngã tư Bình Thái), quận 9 và Vòng xoay An Sương (quận 12).

Tuy nhiên, cũng từ đầu năm 2011 đến nay, trên địa bàn thành phố lại phát sinh thêm 21 điểm đen tai nạn giao thông. Như vậy, tính đến nay thì trên địa bàn TPHCM có tổng cộng 24 điểm đen tai nạn giao thông, tăng 10 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục lên kế hoạhch xóa 24 điểm đen này. Sở GTVT dự kiến nguồn vốn để xóa hết 24 điểm đen trên trong năm 2012 là 100 tỷ đồng và đang đề xuất UBND TP ưu tiên bố trí vốn.

Tùng Nguyên