Nữ sinh Nhật Bản rộ mốt chụp ảnh “tung chưởng”

(Dân trí) - Những cú “tung chưởng” đầy sức mạnh và những pha bay người trông giống nhân vật Songoku trong tập truyện tranh “7 viên ngọc rồng” đang là trào lưu chụp ảnh của nữ sinh Nhật Bản thời gian gần đây.

Giới trẻ Nhật Bản, đặc biệt là các nữ sinh, nổi tiếng bởi những trào lưu kỳ quặc, khác người. Cách đây không lâu, “mốt” đội quần lót trên đầu của các nữ sinh là một đề tài được bán tán nhiều. Và mới đây, một trào lưu mới lại xuất hiện là “mốt” chụp ảnh “tung chưởng” của các nữ sinh trung học.

An Tử


Các bức ảnh lan truyền trên internet cho thấy nhiều nhóm nữ sinh mặc đồng phục trường tụ tập lại với nhau cùng chụp ảnh. Trong đó, một người đóng vai trò như một “siêu nhân” tung ra một cú đòn đầy uy lực với một luồng năng lượng vô hình, và những người xung quanh nhân vật chính này bị luồng năng lượng đó đánh văng ra xa.

Những cú ra đòn đầy uy lực

Những cú ra đòn đầy uy lực

Trào lưu chụp ảnh kỳ quặc này của nữ sinh Nhật được phỏng theo những động tác ra đòn của nhân vật Sôn Gô Ku trong tập truyện tranh nổi tiếng “7 viên ngọc rồng” của tác giả Akira Toriyama.

Trào lưu chụp ảnh “tung chưởng” xuất hiện vào khoảng đầu tháng 3 vừa qua và đã rộ lên trong giới trẻ Nhật Bản. Một thời gian sau đó, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter… xuất hiện nhiều những bức ảnh chụp kiểu này. Đa số mọi người đều rất thích thú với những bức ảnh chụp kiểu hài hước đó.

Một số bức ảnh:

An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


Những cú ra đòn đầy uy lực


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử
Theo DJ/Metro