"Nghi án nhục hình" ở Long An: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Thanh tra Công an tỉnh Long An xác định việc 3 cán bộ Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Tân An - Long An bắt giữ 2 thanh niên, còng tay đưa về trụ sở lấy khẩu cung là có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trưa 9/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết sau gần 10 ngày xác minh đơn tố giác của gia đình anh Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1985, ngụ TP Tân An), cơ quan thanh tra đã báo cáo toàn bộ nội dung kết quả cho ban giám đốc công an tỉnh.

 

Theo báo cáo, trong số 3 cán bộ điều tra đã bắt giữ anh Nguyễn Hoàng Tuấn và anh Huỳnh Văn Triều (ngụ huyện Tân Hưng), có thượng úy Phong là tổ trưởng, cùng hai trinh sát hình sự của Công an TP Tân An.

 

Thượng úy Phong là con của đại tá Nguyễn Sáu, phó giám đốc công an tỉnh này.

Thanh Tra Công an tỉnh Long An kết luận việc tự ý bắt giữ người không có lệnh hoặc quyết định bắt nhưng lại còng tay chở về trụ sở để điều tra là có thật, trong tờ tường trình của 3 cán bộ điều tra cũng thừa nhận điều này.

 

Tuy nhiên, Thanh Tra Công an tỉnh Long An không đề cập việc anh Tuấn có bị 3 cán bộ điều tra đánh, chích điện vào đầu gối hay không.

 

Như tin đã đưa, do nghi ngờ anh Nguyễn Hoàng Tuấn có liên quan đến nhóm cướp giật túi xách và sử dụng trái phép chất ma túy, trưa 2/10, khi đang ngồi uống cà phê thì anh Tuấn và anh Triều bị 3 cán bộ điều tra của Công an TP Tân An bắt giữ, còng tay đưa về trụ sở lấy lời khai…

 

Theo H.Minh

Người Lao Động