Ngày 22/6 xét xử phúc thẩm vụ nhà báo Hoàng Hùng bị đốt

(Dân trí) - Anh Lê Hoàng Thanh (em trai cố nhà báo Hoàng Hùng) vừa cho biết, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị đốt vào ngày 22/6 này.

Qua trao đổi với PV Dân trí, anh Lê Hoàng Thanh cho hay, gia đình anh đã nhận được giấy mời của tòa án. Anh Thanh cho biết, dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào chiều ngày 22/6 tại TPHCM.

Bị cáo Trần Thúy Liễu ngất xỉu tại tòa sơ thẩm khi nghe tuyên án chung thân.
Bị cáo Trần Thúy Liễu ngất xỉu tại tòa sơ thẩm khi nghe tuyên án chung thân.

Theo anh Thanh, sau khi phiên tòa sơ thẩm (diễn ra tại TAND tỉnh Long An vào ngày 29/3/2012) kết thúc với mức án tù chung thân dành cho bà Trần Thúy Liễu, kết luận bị cáo Liễu không có đồng phạm, gia đình nạn nhân đã không đồng tình. Ngay sau đó, cụ Nguyễn Thị Kim Nga (mẹ ruột cố nhà báo Hoàng Hùng, cũng là người đại diện cho bị hại) đã có đơn kháng cáo xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án. Anh Thanh cho hay, cụ Nga và gia đình anh đều cho rằng vụ án này nhiều khả năng đã bị bỏ lọt tội phạm trong vai trò đồng phạm với hung thủ.

Khi đó, cụ Kim Nga một mực cho rằng, từ khi vụ án xảy ra cho đến lúc phiên tòa sơ thẩm kết thúc, cụ vẫn không tin một mình con dâu cụ giết chồng. Vì thế, cụ có đơn kháng cáo để các ngành chức năng xem xét tìm ra người có vai trò đồng phạm liên quan.

Bị cáo Trần Thúy Liễu ngất xỉu tại tòa sơ thẩm khi nghe tuyên án chung thân.
Cụ Kim Nga vẫn cho rằng con dâu cụ không thể một mình giết chồng mà có ai đó giúp sức. Cụ kháng cáo đề nghị xem xét lại vai trò người đồng phạm. 

Trong khi đó, bị cáo Trần Thúy Liễu cũng có đơn kháng cáo giảm mức án (án sơ thẩm tuyên bà Liễu mức tù chung thân). Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bà Liễu khai nhận chỉ một mình bà giết chồng chứ không có sự giúp sức của ai khác. Bà Liễu một mực cho rằng, bà dùng xăng đốt chồng chỉ là để dọa chứ không cố ý giết chết chồng nên mức án chung thân là quá nặng đối với bà.

Bị cáo Trần Thúy Liễu ngất xỉu tại tòa sơ thẩm khi nghe tuyên án chung thân.
Bị cáo Liễu cho rằng dùng xăng đốt chỉ hù dọa chứ không cố ý giết chết chồng nên mức chung thân là quá nặng. Bị cáo kháng cáo giảm nhẹ mức án.

Trong phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Long An nhận định, bản cáo trạng của VKS truy tố Trần Thúy Liễu về tội giết người là có căn cứ pháp luật. Bị cáo cũng thừa nhận tại tòa là dùng xăng tưới lên chăn đệm anh Hoàng Hùng đang nằm ngủ rồi châm lửa đốt. Hành vi này, tòa phân tích, bị cáo biết xăng dầu là nguồn cháy nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp, cố tình thực hiện. Hậu quả anh Hoàng Hùng chết không thể nói là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Hành vi phạm tội đã hoàn thành.

Hành vi bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, giết người với động cơ đê hèn, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo. Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận bị cáo có nhân thân tốt, được nhiều người xin giảm nhẹ, tuyên phạt bị cáo án chung thân.

Huỳnh Hải