Nghệ An:

Một học sinh lớp 8 chết trong tư thế treo cổ

(Dân trí) - Khi mọi người phát hiện thì N. đã tắt thở trong tư thế treo cổ. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, N. đang là học sinh lớp 8.

Chiều ngày 24/2, ông Hoàng Văn Cơ - Trưởng CA xã Thái Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) - xác nhận, tối qua (23/2), trên địa bàn đã xảy ra một vụ chết người do treo cổ tự vẫn.

Nạn nhân là em Đặng Q.N. (SN 1998, trú tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, hiện là học sinh lớp 8 Trường THCS Thái Sơn). Vào khoảng 20h30, người bác họ của N. đi qua nhà và phát hiện N. treo cổ trên cây xoan trước cổng nhà.

Mặc dù mọi người nhanh chóng cắt dây và tiến hành các biện pháp sơ cứu nhưng em N. đã tử vong từ trước đó. Nguyên nhân của vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo ông Cơ, gia đình em N. đã không yêu cầu giám định pháp y.
 
Theo một số người hàng xóm của gia đình N. thì tối qua N. bị mẹ mắng, có thể do bức xúc và quẫn trí nên đã có hành động dại dột trên.

Doãn Hòa