Thanh Hoá:

Một buổi chiều thu nhập 500 triệu đồng

(Dân trí) - Những ngày gần đây, đội tàu công suất lớn của phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) vươn khơi đã trúng lớn nhiều tấn cá thu, cá bạc má, cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng.

Ngày 25/9, tàu cá công suất 320CV của ông Vũ Bá Khiếu, trú tại khu phố Trung Thịnh, chỉ trong vòng một buổi chiều đã đánh được 13 tấn cá thu màu, có giá trị khoảng 500 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 3/10, tàu cá công suất 320CV của ông Phạm Văn Đông, trú tại khu phố Thành Lập, sau gần 1 tuần thả lưới đánh cá tại vịnh Bắc Bộ đã trúng lớn một mẻ cá bạc má trên 10 tấn. Với giá bán 30.000đ/kg, chuyến đi của ông Đông đã thu về trên 300 triệu đồng.

Cảng Lạch Hới, phường Quảng Tiến.
Cảng Lạch Hới, phường Quảng Tiến.

Được biết hiện ở phường Quảng Tiến có 168 tàu lớn vươn khơi xa có công suất từ 90 - 1.000CV, trong đó tàu có công suất 400-500 CV có 50 chiếc, tàu 1.000 CV có 4 chiếc của chủ tàu Phạm Gia Thanh và Phạm Gia Đông. Những tàu này được trang bị các phương tiện hiện đại, do đó đã nâng cao năng suất đánh bắt đến mức "kỷ lục".

Ông Phạm Văn Thi, cán bộ phụ trách nghề cá phường Quảng Tiến, cho biết: “Năm 2012, được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp và ngân hàng mà ngư dân đã có vốn đóng nhiều tàu đánh bắt công suất lớn để vươn khơi. Thời gian gần đây, thời tiết rất thuận lợi, tàu có công suất lớn vươn xa bờ thường gặp nhiều luồng cá nên trúng lớn. Chỉ cần một lần thả lưới mà trúng luồng cá thì có thể thu được cả chục tấn cá”.

Nguyễn Thùy