Miền Bắc giá rét giảm dần, miền Nam tiếp diễn nắng nóng

(Dân trí) - Giá rét bao phủ miền Bắc sẽ giảm dần từ nay đến cuối tuần, trong khi miền Nam vẫn còn tiếp diễn nắng nóng gay gắt 1- 2 ngày nữa.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (14/3) nền nhiệt toàn miền Bắc tiếp tục nhích lên, do khối không khí lạnh chi phối toàn miền đã suy yếu và biến tính. Tuy nhiên, cảm giác giá rét tại Hà Nội vẫn còn khá rõ rệt, do nhiệt độ ở ngưỡng thấp nhất chỉ 14 độ C và có mưa nhỏ rải rác; khu vực vùng núi phía Bắc có nơi 13 độ.

Theo chuyên gia, từ nay đến cuối tuần, miền Bắc còn tiếp tục tăng nhiệt do có nắng ấm xuất hiện vào trưa, chiều. Dù vậy, đây vẫn chưa phải là đợt rét cuối cùng trong tháng 3 ở miền Bắc.

Còn tại khu vực miền Nam, người dân vẫn phải tiếp tục chịu đựng cảm giác nắng nóng khó chịu do nhiệt độ ban ngày luôn ở mức 35 - 36 độ C, riêng tại phía khu vực miền Đông sẽ còn diễn ra nắng nóng gay gắt 1- 2 ngày nữa.

Miền Bắc giá rét giảm dần, miền Nam tiếp diễn nắng nóng

Những đợt rét tiếp theo còn đổ về miền Bắc. (Ảnh: TT)

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 14/3 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 19 - 22, riêng Điện Biên - Lai Châu 25 - 28 độ.

Phía đông Bắc bộ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, cao nhất 17 - 20 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa phùn, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 19 - 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

 
 P. Thanh