Không khí lạnh gây mưa tại Bắc và Trung Bộ

(Dân trí )- Một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc gây mưa rào và dông rải rác tại miền Bắc và Trung Trung Bộ trong 2-3 ngày đầu tuần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, gần sáng ngày 25/10, bộ phận không khí lạnh tăng cường đi xuống phía Nam bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Phía tây Bắc Bộ, mây thay đổi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực đông Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ, ít mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Không khí lạnh gây mưa tại Bắc và Trung Bộ - 1

Hà Nội có mưa rải rác trong 2-3 ngày tới. (Ảnh: TT)

Trong 2-3 ngày đầu tuần, Hà Nội có mưa rào rải rác, nền nhiệt 20-29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Chuyên gia khí tượng thông báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Trung Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6 - 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

 P. Thanh