Israel hạ giọng về khả năng tấn công quân sự Iran

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao Israel đã nói rằng sẽ không có cuộc tấn công quân sự đơn phương nào nhằm vào Iran trong vài tuần tới.

 
Người dân Israel biểu tình phản đối gây chiến với Iran
Người dân Israel biểu tình phản đối gây chiến với Iran

 

Những đồn đoán trong thời gian qua về nguy cơ Israel có thể đơn phương tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran lần đầu tiên lắng xuống sau khi ông Amos Gilad, Trợ lý hàng đầu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak, ngụ ý rằng sẽ không có hành động quân sự nào nhằm vào Iran trong thời gian tới.

 

Ông Gilad cũng giảm nhẹ những lời đồn về tranh cãi giữa Tel Aviv với Washington về thời gian chờ đợi để cho đàm phán và các biện pháp trừng phạt Iran đạt hiệu quả trước khi cân nhắc các hành động quân sự. Ông nói Israel và các đồng minh nhất trí rằng chương trình hạt nhân Iran là mối đe dọa lớn vì vậy sự hợp tác chặt chẽ giữa các đồng minh sẽ giúp ngăn chặn Tehran sản xuất vũ khí hạt nhân.

 

Tuy nhiên, quan chức Israel vẫn mập mờ về khả năng tấn công quân sự Iran khi nói: “kể cả khi Iran hiểu rằng họ không được vượt qua giới hạn, không sản xuất bom hạt nhân là vì họ sợ một cuộc tấn công quân sự hoặc một hành động trả đũa khác chứ không phải vì họ thấy cần phải đáp ứng yêu cầu của quốc tế”.

 

Iran nói rằng chương trình làm giàu uranium của nước này là nhằm phục vụ mục đích y học và năng lượng.

 

Tuy nhiên, Israel quan ngại chương trình này sẽ giúp Iran có vũ khí hạt nhân. Mặc dù là quốc gia duy nhất ở Trung Đông có vũ khí hạt nhân, song Israel bị đánh giá là không đủ hỏa lực để tấn công các cơ sở hạt nhân kiên cố của Iran vì vậy Tel Aviv rất cần sự hỗ trợ của quân đội Mỹ nếu muốn gây chiến với người láng giềng.

 

 

Cẩm Thi