Hoạt động trên Biển Đông cần tuân thủ luật quốc tế

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông cần tuân thủ luật pháp quốc tế.

Vào ngày 1/8 vừa qua, sau khi lệnh cấm đánh bắt trên Biển Đông do Trung Quốc đơn phương đưa ra từ ngày 15/5 hết hiệu lực, hàng ngàn tàu cá của nước này đã đổ ra Biển Đông.
 
Về thông tin này, ngày 9/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định: “Mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông cần tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, phù hợp với tinh thần Tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC), trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực, bảo vệ môi trường và tài nguyên biển.”

 

 

PV