Hoàng Thuỳ bật khóc khi bị Phạm Hương “chất vấn” tại Hoa hậu Hoàn vũ?

(Dân trí) - Trong trailer mở màn tập đầu tiên của chương trình “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”, Hoàng Thùy bật khóc nức nở ngay tại buổi phỏng vấn ở phòng sơ tuyển ngay sau câu chất vấn của Phạm Hương...

Trước ngày lên sóng tập đầu tiên vào ngày 30/9 sắp tới, Ban tổ chức (BTC) chính thức hé lộ trailer “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” với những hình ảnh của vòng thi sơ tuyển, sơ khảo tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Gây ấn tượng trong trailer mở màn này chính là sự xuất hiện xinh đẹp, rạng rỡ của Hoa hậu Phạm Hương. Trong chiếc váy dạ hội màu đỏ cuốn hút cùng vương miện cao quý, Phạm Hương tự tin giới thiệu bản thân và công bố bắt đầu hành trình đi tìm người kế vị tương lai.
Gây ấn tượng trong trailer mở màn này chính là sự xuất hiện xinh đẹp, rạng rỡ của Hoa hậu Phạm Hương. Trong chiếc váy dạ hội màu đỏ cuốn hút cùng vương miện cao quý, Phạm Hương tự tin giới thiệu bản thân và công bố bắt đầu hành trình đi tìm người kế vị tương lai.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ cũng là người đảm nhận vai trò dẫn chương trình xuyên suốt và cùng hội đồng chuyên môn đưa ra những nhận xét, đánh giá các thí sinh trong các thử thách đầy cam go, thú vị.

Cũng trong đoạn trailer đầu tiên, hình ảnh của những thí sinh cũng lần lượt hé lộ, cho khán giả thấy được những khó khăn và thử thách mà họ phải đối diện ngay từ vòng sơ khảo đầu tiên.

Trong trailer tập đầu tiên của chương trình Hoa hậu Hoàn vũ tung ra cho thấy, ở phần phỏng vấn ban giám khảo, thí sinh Hoàng Thị Thùy (SBD 404) được giám khảo Hương Giang nhận xét: Em giống một người mẫu hơn là Hoa hậu. Vốn nổi tiếng với sự am hiểu ca dao tục ngữ, Hoàng Thùy cũng tự tin đọc: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Trong trailer tập đầu tiên của chương trình Hoa hậu Hoàn vũ tung ra cho thấy, ở phần phỏng vấn ban giám khảo, thí sinh Hoàng Thị Thùy (SBD 404) được giám khảo Hương Giang nhận xét: "Em giống một người mẫu hơn là Hoa hậu". Vốn nổi tiếng với sự am hiểu ca dao tục ngữ, Hoàng Thùy cũng tự tin đọc: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".

Tuy nhiên, Hoa hậu Phạm Hương ngay lập tức chất vấn: "Tôi thấy em liên tục sử dụng ca dao, tục ngữ, em có nghĩ rằng việc em sử dụng quá nhiều như vậy là lạm dụng nó hay không?".

Ngay sau đó, Hoàng Thùy bất ngờ bật khóc nức nở, thể hiện không khí trong phòng phỏng vấn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, theo chia sẻ của đại diện ban tổ chức (BTC), đây là tình huống được dựng và cắt ghép chứ không phải xuất phát từ phần chất vấn của Phạm Hương.

Hình ảnh Hoàng Thùy bật khóc trong trailer nhiều người cho rằng điều này do Phạm Hương chèn ép, tuy nhiên, sự thật hoàn toàn không phải vậy.
Hình ảnh Hoàng Thùy bật khóc trong trailer nhiều người cho rằng điều này do Phạm Hương "chèn ép", tuy nhiên, sự thật hoàn toàn không phải vậy.

“Trong buổi phỏng vấn có rất nhiều người, trong phần chia sẻ này Hoàng Thùy xúc động nên bật khóc chứ không phải từ câu nói hay có sự chèn ép của Phạm Hương”, đại diện BTC cho biết.


Với thí sinh Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242), cô vốn gây chú ý từ những ngày đầu tham gia cuộc thi và thường được so sánh với Hoàng Thùy khi cả hai từng đăng quang một cuộc thi người mẫu trước đó.

Với thí sinh Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242), cô vốn gây chú ý từ những ngày đầu tham gia cuộc thi và thường được so sánh với Hoàng Thùy khi cả hai từng đăng quang một cuộc thi người mẫu trước đó.

Tuy nhiên, trước ban giám khảo, Mâu Thủy cho biết ở cuộc thi lần này cô và Hoàng Thùy đều cũng xuất phát từ vị trí số 0 ngang nhau. “Và tôi hoàn toàn không e ngại về vấn đề đó”, nữ thí sinh đến từ TPHCM nhấn mạnh.


Trong khi đó, thí sinh Huỳnh Thị Cẩm Tiên (SBD 332) đối diện trước nghi ngờ của giám khảo - MC Phan Anh về ngoại hình đặc biệt của mình. Cô gái sinh năm 1993 là con lai gốc Phi mang trong mình hai dòng máu: bố Cameroon và mẹ Việt Nam. Trước sự thắc mắc này từ ban giám khảo, Cẩm Tiên khẳng định khán giả sẽ nhận ra cô là người Việt Nam thông qua khả năng giao tiếp, ngôn ngữ của mình trong chặng đua sắp tới.

Trong khi đó, thí sinh Huỳnh Thị Cẩm Tiên (SBD 332) đối diện trước nghi ngờ của giám khảo - MC Phan Anh về ngoại hình đặc biệt của mình. Cô gái sinh năm 1993 là con lai gốc Phi mang trong mình hai dòng máu: bố Cameroon và mẹ Việt Nam. Trước sự thắc mắc này từ ban giám khảo, Cẩm Tiên khẳng định khán giả sẽ nhận ra cô là người Việt Nam thông qua khả năng giao tiếp, ngôn ngữ của mình trong chặng đua sắp tới.

Ngoài ra, Ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tiếp tục công bố 10 thí sinh chính thức lọt vào vòng bán kết. Ngoài Mâu Thủy còn có những cái tên gây ấn tượng ngay từ vòng ghi danh cũng đã có mặt tiếp tục ở vòng bán kết tranh tài.

Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242) là thí sinh gây bão với khán giả ngay từ những ngày đầu ghi danh đăng ký tham gia.
Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242) là thí sinh gây bão với khán giả ngay từ những ngày đầu ghi danh đăng ký tham gia.
Lê Thị Ánh Minh (SBD 112) cũng trải qua quá trình giảm cân đáng nể khi trút bỏ 20kg để có một vóc dáng cân đối hơn. Sự kiên trì, nỗ lực là điểm cộng giúp Ánh Minh tự tin nổi bật giữa dàn ứng viên xinh đẹp.
Lê Thị Ánh Minh (SBD 112) cũng trải qua quá trình giảm cân đáng nể khi trút bỏ 20kg để có một vóc dáng cân đối hơn. Sự kiên trì, nỗ lực là điểm cộng giúp Ánh Minh tự tin nổi bật giữa dàn ứng viên xinh đẹp.
Lê Thu Trang (SBD 238) là một trong những ứng viên đặc biệt của vòng sơ khảo khu vực phía Bắc. Luôn cười tươi khi bắt gặp ống kính máy ảnh, Thu Trang nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của một hoa hậu. Người đẹp Hà Nội gây chú ý bởi vẻ đẹp hiện đại, cá tính và thần thái rạng rỡ của lứa tuổi đôi mươi.
Lê Thu Trang (SBD 238) là một trong những ứng viên đặc biệt của vòng sơ khảo khu vực phía Bắc. Luôn cười tươi khi bắt gặp ống kính máy ảnh, Thu Trang nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của một hoa hậu. Người đẹp Hà Nội gây chú ý bởi vẻ đẹp hiện đại, cá tính và thần thái rạng rỡ của lứa tuổi đôi mươi.
Cũng đến từ Hà Nội, thí sinh Lê Thanh Tú (SBD 127) chinh phục ban giám khảo bởi sở trường nhảy múa và cô hiện đang là giảng viên của một công ty dạy nhảy chuyên nghiệp. Ngoài ra, người đẹp còn mang vẻ đẹp lạ, gây ấn tượng mạnh với người đối diện.
Cũng đến từ Hà Nội, thí sinh Lê Thanh Tú (SBD 127) chinh phục ban giám khảo bởi sở trường nhảy múa và cô hiện đang là giảng viên của một công ty dạy nhảy chuyên nghiệp. Ngoài ra, người đẹp còn mang vẻ đẹp lạ, gây ấn tượng mạnh với người đối diện.
Thí sinh cao 1m83 Nguyễn Thị Anh (SBD 236) đến từ Hà Nội tự tin bước vào top 70. Người đẹp nổi bật với làn da ngâm cùng kinh nghiệm chinh chiến ở 21 đấu trường sắc đẹp lớn nhỏ. Từng có thời gian dài học tập và sinh sống ở Nga, vì thế cô mang đến cuộc thi một phong cách rất Tây – đúng với tiêu chí của Miss Universe.
Thí sinh cao 1m83 Nguyễn Thị Anh (SBD 236) đến từ Hà Nội tự tin bước vào top 70. Người đẹp nổi bật với làn da ngâm cùng kinh nghiệm chinh chiến ở 21 đấu trường sắc đẹp lớn nhỏ. Từng có thời gian dài học tập và sinh sống ở Nga, vì thế cô mang đến cuộc thi một phong cách rất Tây – đúng với tiêu chí của Miss Universe.
Trình Thị Mỹ Duyên (SBD 414) là gương mặt quen thuộc với khán giả khi từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và một số chương trình truyền hình thực tế về người mẫu. Người đẹp Tuyên Quang sở hữu nhiều tài lẻ và có khát khao mãnh liệt với chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Dù chiều cao có phần hạn chế nhưng cô tin rằng, mình có thể truyền cảm hứng và động lực cho nhiều cô gái trẻ có ước mơ trở thành nữ hoàng sắc đẹp.
Trình Thị Mỹ Duyên (SBD 414) là gương mặt quen thuộc với khán giả khi từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và một số chương trình truyền hình thực tế về người mẫu. Người đẹp Tuyên Quang sở hữu nhiều tài lẻ và có khát khao mãnh liệt với chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Dù chiều cao có phần hạn chế nhưng cô tin rằng, mình có thể truyền cảm hứng và động lực cho nhiều cô gái trẻ có ước mơ trở thành nữ hoàng sắc đẹp.
Lần đầu tiên ghi danh đăng ký trở thành thí sinh một cuộc thi sắc đẹp, Lê Nguyễn Trà My (SBD 305) đến từ Thanh Hóa đặt quyết tâm rất cao. Khi nhận được thông báo vào top bán kết, Trà My lập tức lên kế hoạch giảm cân để có số đo hoàn hảo hơn. Với cô, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một đấu trường sắc đẹp lớn mà đó sẽ trở thành dấu ấn đẹp trong tuổi thanh xuân của mình.
Lần đầu tiên ghi danh đăng ký trở thành thí sinh một cuộc thi sắc đẹp, Lê Nguyễn Trà My (SBD 305) đến từ Thanh Hóa đặt quyết tâm rất cao. Khi nhận được thông báo vào top bán kết, Trà My lập tức lên kế hoạch giảm cân để có số đo hoàn hảo hơn. Với cô, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một đấu trường sắc đẹp lớn mà đó sẽ trở thành dấu ấn đẹp trong tuổi thanh xuân của mình.
Nhan sắc đến từ Quảng Trị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (SBD 307) đã ấp ủ ước mơ trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam từ lâu. Vì cô muốn vùng đất Quảng Trị được tự hào. Vào top 70 năm nay, cô chia sẻ đó là động lực lớn để cô cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Dù phải đối đầu với nhiều thí sinh mạnh khác nhưng Mỹ Trinh tin rằng ban giám khảo có lý do để chọn cô vào top bán kết và cô sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mọi người.
Nhan sắc đến từ Quảng Trị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (SBD 307) đã ấp ủ ước mơ trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam từ lâu. Vì cô muốn vùng đất Quảng Trị được tự hào. Vào top 70 năm nay, cô chia sẻ đó là động lực lớn để cô cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Dù phải đối đầu với nhiều thí sinh mạnh khác nhưng Mỹ Trinh tin rằng ban giám khảo có lý do để chọn cô vào top bán kết và cô sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mọi người.
Đại diện của Quảng Ngãi, người đẹp Phạm Thị Hồng Ngọc (SBD 419) gây ấn tượng bởi nụ cười duyên và hai lúm đồng tiền. Là nhân tố mới ở vòng sơ khảo khu vực phía Nam, cô chinh phục giám khảo bởi sự thông minh và vẻ đẹp dịu dàng. Hồng Ngọc chia sẻ, cô có xuất phát điểm thấp hơn so với các thí sinh khác, tuy nhiên người đẹp tự tin với câu nói “đường dài mới biết ngựa hay”.
Đại diện của Quảng Ngãi, người đẹp Phạm Thị Hồng Ngọc (SBD 419) gây ấn tượng bởi nụ cười duyên và hai lúm đồng tiền. Là nhân tố mới ở vòng sơ khảo khu vực phía Nam, cô chinh phục giám khảo bởi sự thông minh và vẻ đẹp dịu dàng. Hồng Ngọc chia sẻ, cô có xuất phát điểm thấp hơn so với các thí sinh khác, tuy nhiên người đẹp tự tin với câu nói “đường dài mới biết ngựa hay”.
Mai Anh (SBD 327) đến từ Hải Phòng cho biết, cô đã chuẩn bị rất lâu và sẵn sàng để đối diện với mọi thử thách mà chương trình đưa ra. Kinh nghiệm làm mẫu và dancer là những thế mạnh giúp Mai Anh tạo nên sự khác biệt so với những “đối thủ” khác. Cô mong muốn làm nên hình mẫu mới cho hoa hậu – khỏe khoắn và tài năng.
Mai Anh (SBD 327) đến từ Hải Phòng cho biết, cô đã chuẩn bị rất lâu và sẵn sàng để đối diện với mọi thử thách mà chương trình đưa ra. Kinh nghiệm làm mẫu và dancer là những thế mạnh giúp Mai Anh tạo nên sự khác biệt so với những “đối thủ” khác. Cô mong muốn làm nên hình mẫu mới cho hoa hậu – khỏe khoắn và tài năng.

Băng Châu

Ảnh: Đại Ngô