Hồi âm:

Hà Nội yêu cầu khắc phục dứt điểm “con đường đau khổ”

(Dân trí)- Ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải khẩn trương khắc phục dứt điểm “con đường đau khổ” giữa Thủ đô mà báo Dân trí phản ánh.

Hà Nội yêu cầu khắc phục dứt điểm “con đường đau khổ” - 1
"Cuộc vật lộn" giữa xe máy, ô tô con, xe tải trên con đường ngập nước...vào một ngày nắng nóng. 

Báo điện tử Dân trí nhận được công văn số 6664/UBND-TH ngày 10/8/2011 của UBND TP. Hà Nội cho biết:

Báo điện tử Dân trí ngày 28/7/2011 có bài “Cận cảnh một con đường đau khổ giữa Thủ đô” phản ánh tình trạng xuống cấp của phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hà Nội yêu cầu khắc phục dứt điểm “con đường đau khổ” - 2
Công văn của UBND TP. Hà Nội gửi báo Dân trí. (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Về việc này, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có ý kiến chỉ đảo như sau: “Giao Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng xuống cấp của con đường trên, báo cáo UBND Thành phố và thông tin trả lời báo điện tử Dân trí theo đúng quy định.

Như Dân trí đã phản ánh, phố Đại Từ nối với đường Nguyễn Hữu Thọ đi vào khu đô thị Linh Đàm không chỉ những ngày mưa mới trở thành “sông”. Con đường này thường xuyên trong tình trạng ngập úng kể cả những ngày nắng nóng ở Hà Nội như mấy hôm nay. Không có cống nước thải để thoát nước mưa nên sau 2-3 trận mưa cách đây vài hôm, con đường vẫn trong tình trạng ngập đầy sình lầy do đất cát từ hàng đoàn xe tải ngày đêm di chuyển qua rơi vãi xuống những vũng nước đọng.

Con đường này sẽ không đến nỗi được gọi là “đau khổ” nếu nó không phải oằn mình chịu đựng số lượng lớn các xe trọng tải lớn đi lại tấp nập. Nỗi bức xúc của người dân nơi đây thể hiện rất rõ khi PV Dân trí đề cập đến tình trạng xuống cấp của con đường.

Vũ Văn Tiến